Thông tin chính thức về "vụ bắt cóc trẻ em ở viện E" Hà Nội

ANTĐ -Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo bệnh viện E (quận Cầu Giấy, Hà Nội), vụ bắt cóc trẻ em thực chất là trao con tự nguyện.

Vụ bắt cóc trẻ em ở Bệnh viện E thực ra là trao con tự nguyện (Ảnh: KT)

Sáng nay (15/7), trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ việc bắt cóc trẻ em ở Bệnh viện E (Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với phóng viên, một vị lãnh đạo Bệnh viện E cho biết, đây không phải vụ bắt cóc mà là trao con tự nguyện.

Cũng theo vị lãnh đạo này, qua thông tin ban đầu, do sản phụ sinh ra không có khả năng nuôi dưỡng nên đã có đơn xin cho con.