Thông tin chi tiết vụ cướp tài sản của lái xe taxi trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghiện ma túy, không có tiền mua heroin, Lê Văn Trường đã thủ sẵn con dao từ lò mổ gia súc đang làm việc, với mục đích đe dọa khống chế lái xe taxi để cướp tài sản.

Khoảng 3h sáng 15-1, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo của CAP Trung Văn với nội dung: anh N.K.H là lái xe taxi bị một đối tượng nam giới dùng dao khống chế, cướp tài sản tại khu vực đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh H bị đối tượng dùng dao gây thương tích vùng mặt, cổ chảy nhiều máu phải đi cấp cứu tại bệnh viện...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với các Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra truy xét.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiến hành ghi lời khai đối tượng Lê Văn Trường

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiến hành ghi lời khai đối tượng Lê Văn Trường

Đến khoảng 20h ngày 15-1, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Trường (SN 1991) trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, hiện thuê nhà trọ tại địa bàn phường Trung Văn.

Trường là đối tượng từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản, do TAND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tuyên 36 tháng tù giam.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Trường khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Tối 14-1, Trường lấy từ lò mổ nơi vừa đến làm việc được 3 ngày 1 con dao phóng lợn dài khoảng 30cm, giấu trong người rồi đi lang thang ra khu vực đường Đại Mỗ tìm mục tiêu để cướp tài sản, lấy tiền mua ma túy.

Tài xe taxi bị khống chế bằng dao và bị cướp số tiền 500.000 đồng

Tài xe taxi bị khống chế bằng dao và bị cướp số tiền 500.000 đồng

Sau đó, Trường vẫy xe taxi của anh N.K.H, yêu cầu lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường. Khi đến trước cửa số nhà 133 phố Nguyễn Tuân, Trường xuống xe giả vờ gọi điện nói chuyện tiền nong, mục đích để anh H tin tưởng Trường có người nợ tiền. Liền ngay đó, Trường hỏi vay anh H số tiền 200.000 đồng, nhưng không được.

Trường yêu cầu anh H đi về khu vực ban đầu để trả tiền taxi. Khi đi vào đoạn vắng người ở đường Đại Linh, Trường từ ghế sau rút dao kề cổ, khống chế anh H, yêu cầu đưa tiền, rồi cướp số tiền 500.000 đồng.

Trường tiếp tục lục soát ví tiền của anh H nhưng không còn gì nên vứt lại ví trên xe. Sau đó, Trường vẫn tiếp tục kề dao vào cổ khống chế và yêu cầu anh H lái xe đi lòng vòng. Khi về đến phố Hoàng Đạo Thúy, Trường yêu cầu dừng xe rối xuống xe tẩu thoát.

Chân dung đối tượng Lê Văn Trường

Chân dung đối tượng Lê Văn Trường

Sau khi cướp được tiền của anh H, Trường vứt con dao gây án ở cống nước đối diện cổng chợ Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, rồi đi mua heroin về sử dụng. Khi bắt giữ Trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng nghi chất ma túy heroin trong túi quần của đối tượng. Qua giám định sơ bộ, chất bột màu trắng trên là ma túy heroin, khối lượng 0,026 gam.

Trong sáng 16-1, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã thực hiện dẫn giải đối tượng Lê Văn Trường đến hiện trường gây án, địa điểm vứt dao và các địa điểm liên quan khác. Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.