Thông tin chi tiết và hãi hùng vụ cuồng sát tại Bình Thuận

ANTĐ - Công an xác định, Tiến gây án sau khi “phê” thuốc tây có tính gây nghiện. Hung thủ sử dụng tới 9 con dao các loại, đâm chém điên cuồng.

Lên cơn phê… thuốc tây, gây thảm án

Liên quan đến vụ “Bình Thuận: Bắt khẩn cấp con nghiện cuồng sát” như ANTĐ đã thông tin, chiều 13/8 một nguồn tin của ANTĐ cho hay, bước đầu Nguyễn Văn Tiến (SN 1980, ngụ khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên Tiến khai là đã phê một loại thuốc tây có tính gây nghiện và khi ra tay thì hoàn toàn không làm chủ được mình.

Hung thủ Nguyễn Văn Tiến 

Bước đầu cơ quan công an cũng đã làm rõ hành vi phạm tội của Tiến. Theo đó khi dự đám cưới của 1 người bạn về, Tiến ghé vào quán cà phê ở khu vực bờ kè biển thuộc khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong để uống nước. Tại đây lên cơn thèm thuốc nên Tiến uống sạch 1 vỉ thuốc hiệu Recotus (thuốc tây có công dụng giảm ho do cảm cúm, viên phổi, viêm phế quản, lao hoặc ho do hút thuốc; ít gây nghiện nhưng lạm dụng có thể gây hệ quả phụ thuộc vào thuốc – P.V). Ngay sau đó nhiều người thấy tận mắt Tiến lộ vẻ điên loạn, rút ra nhiều con dao thủ sẵn trong người và bắt đầu cuộc cuồng sát kinh hoàng.

Nạn nhân đầu tiên là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1966) đang đi thu mua ve chai. Khi bà Liên đi ngược đối mặt với Tiến thì bất ngờ bị đối tượng này vung dao tấn công đâm liên tiếp 5 nhát vào cổ, mặt, sườn, ngực… bất tỉnh tại chỗ và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Tiếp đến, đi dọc đường hễ đụng ai thì Tiến đâm chém người nấy. Thậm chí có trường hợp cháu bé Nguyễn Thiện Tường đang chời đùa dọc bờ kè biển cũng bị dính những nhát dao oan nghiệt từ Tiến.

Sau đó Tiến lần lượt xông vào một số hộ gia đình dọc đường và đâm chém loạn xạ vào những người không quen biết, không thù oán. Trong số đó có trường hợp ông Phan Phụng (SN 1945) bị khuyết tật 2 chân đang ngồi nhà bị chém tới tấp; bà Hồ Thị Màu (SN 1927) bị chém vào mặt khi đang ngủ ở trên giường. Thời điểm Tiến gây án có nhiều người chứng kiến, có một số người đến gần định ứng cứu các nạn nhân nhưng bị Tiến đâm chém gây thương tích, nhiều người khác chỉ biết tháo chạy thoát thân.

Thời điểm này có 2 thành viên của cậu lạc bộ tự quản tự phòng của khu phố tiếp cận, nhưng cũng bị Tiến chém thương tích. Lực lượng công an thị trấn Phan Rí Cửa có mặt, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế cũng bị Tiến điên cuồng tấn công, làm Thượng sỹ Huỳnh Bá Quốc và Trung sỹ Nguyễn Thanh Tuấn bị thương ở ngực, tay. Cuối cùng cơ quan công an đã bắt giữ được Tiến và thu giữ tới 9 con dao lớn nhỏ các loại mà hung thủ dùng để gây án.

Chân dung sát thủ cuồng sát

Tính đến chiều 13/8 nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình an táng; 19 người bị thương có 5 người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận… còn lại đã được băng bó, cho về nhà. Đại diện các cơ quan ban ngành địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị nạn trong vụ án này.

Nhiều con dao các loại được Tiến sử dụng để gây ra vụ cuồng sát chấn động dư luận

Theo ông Trần Văn Sơn, là trưởng khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa thì Tiến sinh trưởng trong 1 gia đình hành nghề đi biển, là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Từ nhỏ Tiến không được học hành nên vừa lớn lên đã sa vào con đường nghiện hút. Trước đây gia đình có đưa Tiến đi cai nghiện nhưng khi về thì hắn lại tái nghiện và có phần nghiện nặng hơn trước. Gần đây nhều người thấy Tiến sử dụng thuốc Recotus với số lượng lớn mỗi lần để thỏa mãn cơn nghiện.

Tuy nhiên hễ phê thuốc vào thì Tiến như một con thú điên loạn. Cách đây chừng 10 ngày sau khi phê thuốc  Tiến đã đuổi chém gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Bình (SN 1979, hành nghề hớt tóc), là hàng xóm của gia đình Tiến. Chính vì thế mà chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở gia đình Tiến. Theo gia đình Tiến thì họ đang dự tính đưa Tiến đi cai nghiện tập trung thêm 1 lần nữa; tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì Tiến đã gây ra việc động trời.

Trong một diễn biến có liên quan, trong ngày 13/8 Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận lập tức thực hiện một số công tác để ổn định tình hình, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân địa phương như: khẩn trương điều tra làm rõ, sớm đưa đối tượng gây án ra xử lý nghiêm trước pháp luật; phối hợp với ngành y tế, các cơ quan ban nghành khác tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương tích; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương tích trong vụ án; trong đó có một số cán bộ công an trong nghành….