Thông tin bất ngờ về nhân thân tài xế xe khách đâm 7 người tử vong

ANTD.VN - Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) từng bị TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; và có 1 tiền án liên quan đến ma túy.

Ngày 29-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Phan Thanh Phú về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, như ANTĐ thông tin, vào khoảng 5h30, ngày 27-3, tại đường nhánh Quốc lộ 2C thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, xe ô tô khách BKS: 27B-00.343, đã đâm vào đoàn người đang đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Tài xế Phan Thanh Phú tại cơ quan công an

Ngay sau khi gây tai nạn Phú đã bỏ về nhà ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, và cùng ngày cơ quan công an đã triệu tập Phú đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai khoảng 17h15 ngày 26-3, anh ta và Ngô Văn Vinh điều khiển xe khách từ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về Lập Thạch. Đến khoảng 22h30 dừng nghỉ ăn cơm, sau đó thì Phú đổi cầm lái. Đến khoảng 5h30, xe về tới đường nhánh Quốc lộ 2C đoạn qua thôn địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, phát hiện có đoàn người phía trước, Phú đạp phanh xe nhưng không kịp nên đã đâm vào đoàn người và gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 1995, Phú bị TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra, Phú có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù tháng 1-2014.