Thống đốc tự xưng Lugansk bị thương trong một vụ ám sát hụt

ANTĐ - Ngày 13-5, Thống đốc nhân dân tự xưng khu vực Luhansk ở miền đông Ukraine Valeriy Bolotov đã bị thương trong một vụ ám sát, hai ngày sau khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập tại khu vực này.

Phát ngôn viên quân đội đông nam Ukraine Vasiliy Nikitin cho biết: "Đúng, ông ấy đã bị thương và hiện đã được đưa đến một bệnh viện tư nhân gần đó."

Vụ ám sát xảy ra ở khu vực Luhansk vào khoảng 11h00 (giờ địa phương), ông nói nhưng không cho biết thủ phạm hoặc loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công này. Theo ông, tính mạng của thống đốc Bolotov không bị đe dọa.

Trước đó, ông Bolotov đã tuyên bố độc lập cho nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk, nơi mà hầu hết nhân dân ủng hộ nền độc lập cho khu vực này trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hôm 11-5, cùng với một cuộc trưng cầu dân ý tương tự tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk láng giềng.

Thống đốc tự xưng Lugansk bị thương trong một vụ ám sát hụt ảnh 1
Thống đốc Valeriy Bolotov

Sau cuộc trưng cầu dân ý này, Donetsk đã công bố kế hoạch xin gia nhập Nga, trong khi lãnh đạo Luhansk cũng cho biết, họ không loại trừ khả năng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga.

Thống đốc nhân dân Luhansk là đại diện thứ hai của miền đông nam Ukraine gần đây đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bạo lực. Hồi cuối tháng 4, ông Gennady Kernes, thị trưởng thành phố Kharkiv của Ukraine, cũng đã bị thương trong một vụ ám sát. Hiện tại, ông đang điều trị tại Israel. Các bác sĩ cho biết ông đang phục hồi và sẽ phục hồi hoàn toàn.