Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Giảm lãi suất 0,5-1% trong 2 năm 2022 – 2023 là thực sự khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bối cảnh lãi suất thế giới tăng cao, nhiệm vụ giảm lãi suất 0,5-1% trong 2 năm 2022 – 2023 là thực sự khó khăn…
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Quốc hội
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Quốc hội

Cuối phiên thảo luận tại Quốc hội chiều nay, 28-10, bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam đã giải trình ý kiến của ĐBQH quan tâm liên quan đến tỷ giá, lãi suất, tín dụng. Đây là vấn đề không chỉ người dân, doanh nghiệp trong nước mà là vấn đề toàn cầu đang quan tâm.

Bà Hồng cho biết, tình hình thế giới năm 2022 biến động hơn những gì đã đánh giá. Lạm phát đang là xu hướng của thế giới. Theo thống kê, có 80 quốc gia đang có lạm phát từ 2 con số trở lên.

FED và nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất cao, đồng đô la Mỹ tăng mạnh đã làm đồng tiền nội tệ và khu vực mất giá. Nhiều đồng tiền mất giá từ 10 -30%. Ngân hàng Trung ương các nước trên thế giới đều gặp khó khăn.

Tại nước ta, diễn biến hoạt động ngân hàng chứng khoán, bất động sản cũng tác động tới thị trường tiền tệ, ngân hàng. Trong khi đó, chính sách tiền tệ được giao nhiều nhiệm vụ, đa mục tiêu.

“Trong bối cảnh lãi suất thế giới tăng cao, nhiệm vụ giao cho chính sách tiền tệ vẫn phải cố gắng làm sao giảm lãi suất 0,5-1% trong 2 năm 2022 – 2023. Đây là nhiệm vụ thực sự khó khăn” - Thống đốc NHNN nói.

Về thực tiễn đã triển khai trong 9 tháng đầu năm, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong khuôn khổ chung về điều hành chính sách vĩ mô, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ với các công cụ hợp lý, góp phần kiểm soát lạm phát với con số thấp so với nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế, tín dụng ngân hàng tăng trên 12%, góp phần phát triển kinh tế.

Với tỷ giá, NHNN đã theo sát, điều hành cho phép linh hoạt ở mức độ phù hợp, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Mặt bằng lãi suất dù không giảm nhưng chỉ tăng 0,3 – 0,4% so với năm trước, đây là diễn biến phù hợp với bối cảnh chung.

Thống đốc NHNN cũng lưu ý, trong tháng 10, thị trường tiền tệ, ngoại hối biến động rất mạnh, chủ yếu do tâm lý kỳ vọng. Đặc biệt trên thị trường có thông tin không đúng sự thật tác động mạnh tới hoạt động của các tổ chức Chính phủ.

Trước tình hình này, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành cùng tổ chức linh hoạt. “NHNN xác định trọng tâm trọng điểm là đảm bảo ổn định hoạt động các tổ chức ngân hàng. Sẵn sàng cung ứng thanh khoản để đáp ứng chi trả cho các tổ chức tín dụng” - bà Hồng nhấn mạnh.

Với thị trường ngoại hối phải cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hơn, phải tăng lãi suất để kiểm soát thị trường ngoại hối. Bởi kiểm soát thị trường ngoại hối sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

“Trong ngắn hạn chúng ta lựa chọn, đương nhiên phải đánh đổi giữa các mục tiêu, ví dụ ổn định thị trường ngoại hối thì tỷ giá phải chấp nhận tăng cao” - Thống đốc NHNN nói.

Cũng theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trong điều hành kinh tế, chính sách vĩ mô với tiền tệ phải đánh giá tại từng thời điểm, phải xác định các mục tiêu trọng điểm, trọng tâm trong từng giai đoạn nhưng xuyên suốt vẫn là kiểm soát lạm phát, phát triển kinh tế vĩ mô và đảm bảo an toàn hệ thống để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.