Thông điệp từ cái bắt tay

ANTĐ - Cái bắt tay đầy bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro khi cùng tham dự lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang gây xôn xao dư luận thế giới với những nhìn nhận, đánh giá khác nhau.

Tổng thống Barack Obama bắt tay Chủ tịch Raul Castro

Không một máy ảnh nào kịp chụp mà chỉ nhờ vào máy quay truyền hình mới kịp “chộp” được cái bắt tay của Tổng thống Obama với Chủ tịch Raul tại lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Mandela ngày 10-12. Khi đi ngang qua chỗ Chủ tịch Raul trong lúc đi lên bục phát biểu, Tổng thống Obama đã bất ngờ dừng lại, nở nụ cười và chủ động bắt tay Chủ tịch Raul.

Đây được xem là lần đầu tiên nguyên thủ hai quốc gia thù địch nhau ở Tây bán cầu bắt tay nhau kể từ sau khi Cách mạng Cuba thành công ngày   1-1-1959. Trước đó có thông tin rằng nguyên Chủ tịch Fidel Castro và cựu Tổng thống Bill Clinton đã bắt tay nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của LHQ vào tháng 9-2000, song không hề có hình ảnh ghi lại việc này và Nhà Trắng kiên quyết phủ nhận.

Vì thế, cái bắt tay giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul lập tức gây xôn xao dư luận thế giới. Không ít nhà bình luận cho rằng đó có thể là một thông điệp về sự cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Cuba, một mối quan hệ bao trùm bởi sự thù địch do cuộc bao vây cấm vận hà khắc suốt hơn nửa thế kỷ qua của Washington.

Tuy nhiên, cả chính quyền Mỹ và Chính phủ Cuba đều không đưa ra đánh giá chính thức về mối liên hệ giữa cái bắt tay của Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul với tương lai mối quan hệ song phương. Một trợ lý của Nhà Trắng cho biết cái bắt tay đó không có kế hoạch trước và hai nhà lãnh đạo chỉ đơn giản là chào hỏi nhau.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng cái bắt tay giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul không đơn thuần chỉ là giây phút “ngẫu hứng” của nguyên thủ hai quốc gia. Đặc biệt, cái bắt tay được mô tả là “lịch sử” này diễn ra ngay tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Mandela, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Nam Phi người được cả thế giới xem là biểu tượng của tự do, lòng vị tha và hòa giải.

Tổng thống Obama nở nụ cười bắt tay Chủ tịch Raul trong bối cảnh đang có những tín hiệu, chuyển động đáng chú ý trong quan hệ giữa hai quốc gia. Tổng thống Obama sau khi lên cầm quyền đã nới lỏng hạn chế chuyển tiền và đi lại của kiều dân Cuba, nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp, mở đường bay thẳng giữa Mỹ và Cuba…  

Những động thái cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Cuba diễn ra sau khi Chủ tịch Raul Castro lên nắm quyền thay người anh trai là nhà lãnh đạo Fidel Castro vào năm 2009. Kể từ khi nắm quyền, Chủ tịch Raul đã tiến hành nhiều cải cách mạnh mẽ theo hướng mở cửa thị trường, phát triển kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường bất động sản, hợp nhất hệ thống tiền… 

Trước những cải cách ở Cuba, Tổng thống Obama trong phát biểu khi vận động gây quỹ ở bang Miami nằm sát Cuba hồi tháng 11 vừa qua đã cho biết Mỹ bắt đầu nhận thấy những thay đổi ở đảo quốc này. Người đứng đầu nước Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục cập nhật các chính sách đối với Cuba.