Thời tiết hôm nay: Mưa giông rải rác duy trì dài ngày ở Bắc bộ, thời tiết mát mẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay, 26/3, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.
Mưa giông được dự báo duy trì dài ngày ở khu vực Bắc bộ

Mưa giông được dự báo duy trì dài ngày ở khu vực Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 25/3, ở khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa to; khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa giông vài nơi, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 25/3 có nơi trên 30mm như: Bạch Ngọc (Hà Giang) 38,2mm, Phong Xuân (Thừa Thiên Huế) 37,6mm, Phổ Hòa (Quảng Ngãi) 23,2mm,…

Sáng nay, 26/3, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm; ngày 26/3, khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, có nơi mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 22-24 độ C, thấp nhất từ 19-21 độ C.

Theo dự báo, trong cả tuần tới, khu vực Bắc bộ tiếp tục duy trì tình trạng mưa giông rải rác trong ngày, mức nhiệt theo đó cũng duy trì ở mức mát mẻ, trời chỉ lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau không nhiều.