Thói quen đáng lo ngại

(ANTĐ) - Theo Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế, thời gian gần đây, bệnh nhân tả lại xuất hiện rải rác ở một số địa phương miền Bắc nơi đã từng xuất hiện dịch tả trước đây như: Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương...

Thói quen đáng lo ngại

(ANTĐ) - Theo Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế, thời gian gần đây, bệnh nhân tả lại xuất hiện rải rác ở một số địa phương miền Bắc nơi đã từng xuất hiện dịch tả trước đây như: Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương...

Tính từ 1-6 đến nay, riêng Nam Định có khoảng gần 300 ca tiêu chảy cấp nhập viện, trong đó có 124 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả. Tại Hải Dương cũng xuất hiện nhiều trường hợp tiêu chảy cấp, trong đó có 6 ca xác định dương tính với phẩy khuẩn tả.

Số ca nghi mắc tả của các địa phương khác đang chờ kết quả xét nghiệm lần cuối của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đánh giá về sự quay trở lại của loại dịch này, các chuyên gia y tế nhận định nguyên nhân chủ yếu là do người dân ăn uống bừa bãi, ăn thực phẩm không an toàn và mất vệ sinh.

Trong khi, phẩy khuẩn tả vẫn lưu hành thường xuyên trong môi trường thì nhiều nơi người dân vẫn sinh hoạt ở những nơi không đảm bảo vệ sinh, có nguy cơ tập trung mầm bệnh cao, đặc biệt là nhà vệ sinh ở những vùng nông thôn là nơi phát tán phẩy khuẩn tả.

Đáng lo ngại hơn, người dân vẫn có thói quen dùng phân tươi để bón rau. Do đó, để phòng dịch bệnh, người dân nên tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: ăn chín, uống sôi, rửa tay xà phòng thường xuyên sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn.

Bên cạnh đó, trung tâm y tế phường, xã, quận, huyện nên tuyên truyền và phổ biến cho người dân cách phòng tránh nguy cơ mắc bệnh, tránh dịch bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng.

Nguyễn Khắc Nguyên

(Cán bộ ngành Y tế)