- Mỹ triển khai chiến dịch UAV bí mật truy lùng các lãnh đạo IS tại Syria
- Mỹ tiêu diệt tên tin tặc hàng đầu của IS trong một vụ không kích
- Mỹ sẵn sàng mời Nga tham gia cuộc chiến chống IS
Bản kiến nghị gia hạn thêm một năm đối với nhiệm vụ hiện tại, sẽ hết hiệu lực vào ngày 2-10, đã được nội các cũ đệ trình lên quốc hội hôm 21-8, với lý do "ngày càng gia tăng rủi ro và đe dọa đối với an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới trên bộ phía nam".

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ biểu quyết thông qua bản kiến nghị
Hôm 2-10-2014, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu cho phép tiến hành hoạt động quân sự tại Syria và Iraq để chống lại bất kỳ nhóm nào đe dọa đến an ninh của đất nước, với thời hạn có hiệu lực trong một năm.
"Lực lượng khủng bố vũ trang PKK (Đảng Công nhân người Kurd) tiếp tục hiện diện tại miền bắc Iraq. Ngoài ra, còn có sự gia tăng đáng kể số lượng các phần tử khủng bố khác ở Syria và Iraq, cũng như các mối đe dọa mà chúng gây ra", bản kiến nghị nêu rõ.
Nhiệm vụ hiện tại cho phép quân đội xâm nhập vào lãnh thổ Syria và Iraq để chống lại các mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ và cho phép các lực lượng quân sự nước ngoài để sử dụng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các hoạt động chống lại các mối đe dọa tương tự, trong đó có PKK, lực lượng được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và EU liệt kê là một tổ chức khủng bố.