Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công IS

ANTĐ - Ngày 23-7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo đó, trong cuộc điện đàm tối 22-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận và đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống IS.

Thỏa thuận sẽ công khai cho phép máy bay chiến đấu, cả có người lái và không người lái, của liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng Căn cứ không quân Incirlik ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các cuộc tấn công chống lại các nhóm khủng bố IS ở Syria.

Theo hãng thông tấn Todays Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa thuận cũng sẽ thiết lập "các vùng an toàn" dọc đường biên giới, nơi những người tị nạn Syria sẽ được quản lý dưới sự giám sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào các cuộc không kích này.

Một chiếc máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ sân bay Incirlik 

Trong khi đó, Nhà Trắng không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên. “Tôi không thể nói về một số vấn đề đó, do phải đảm bảo an ninh cho các hoạt động đặc biệt”, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết khi được hỏi về thỏa thuận sử dụng Incirlik.

"Những gì chúng tôi thừa nhận là đồng minh của chúng tôi có quyền tiếp cận một loạt các căn cứ quân sự trên khắp Châu Âu và Trung Đông để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau”, ông cho biết thêm.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần khẳng định họ không quan tâm đến việc tấn công vào Syria, nhưng một làn sóng bạo lực gần đây dọc theo đường biên giới với Syria có thể đã thay đổi chính sách đó.

Hôm 20-7, một kẻ đánh bom liều chết tình nghi là của IS đã kích nổ quả bom, giết chết 32 học sinh tại một thị trấn biên giới. Hôm 23-7, các cuộc đụng độ tại biên giới với các tay súng IS đã làm một sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.