Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc tấn công lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Syria

ANTD.VN -Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3-11 lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nói rằng, quân đội của họ đã tấn công lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đang chiến đấu chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc tấn công lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Syria ảnh 1

Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Syria

"Quân đội của chúng tôi đang tiếp tục phá hủy các khu vực như là một phần của Chiến dịch ‘Hòa bình Mùa xuân’. Những thông tin mà phương tiện truyền thông cung cấp nói rằng, liên quân do Mỹ dẫn đầu được triển khai trong khu vực đã bị pháo kích từ phía lực lượng Ankara là không đúng sự thật", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn Firat đưa tin nói rằng, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công bắn phá các khu định cư biên giới Rashidiyah và al-Kasimiyah, nơi có sự hiện diện của liên quân chống IS do Mỹ lãnh đạo.

Theo hãng tin này, một bác sĩ người Thái Lan làm việc trong tổ chức nhân đạo quốc tế Bác sĩ Không biên giới đã thiệt mạng trong vụ tấn công.