Thiếu tướng Bạch Thành Định thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ

ANTĐ - Tiếp nối các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, thương binh đã hy sinh máu thịt để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, ngày 22-7, Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Cót - con gái duy nhất của liệt sỹ CAND Nguyễn Đình Miêu ở phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Sau khi thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ CAND Nguyễn Đình Miêu, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Cót nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

Vui mừng khi thấy chính quyền và công an các cấp luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu, đồng chí Phó Giám đốc CATP chúc gia đình bà Nguyễn Thị Cót  vượt qua mọi khó khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động tại cơ sở.

Thiếu tướng Bạch Thành Định thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ CAND Nguyễn Đình Miêu

Tại buổi gặp gỡ, Thiếu tướng Bạch Thành Định cho biết, nhiều năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn quan tâm thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi tặng quà các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; quy tập hài cốt liệt sỹ, khám sức khỏe đối với thương binh, thân nhân liệt sỹ; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trao tặng thân nhân liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà người có công và gia đình chính sách.

Tiếp tục tri ân sự hy sinh, đóng góp của các thương binh, liệt sỹ và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2015), các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà nhiều gia đình chính sách.

Thiếu tướng Bạch Thành Định tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ

Trước đó, sau khi tìm hiểu, nắm thông tin về việc hoàn cảnh gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu vô cùng khó khăn, tháng 6 - 2013, CAQ Hà Đông đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu - nguyên cán bộ công an quận Liên Nam (gồm huyện Thanh Oai, Thanh Trì và thị xã Hà Đông) thuộc Ty Công an Hà Đông, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Bà Nguyễn Thị Cót xúc động trước sự quan tâm của CATP Hà Nội

Khi còn công tác trong ngành Công an, liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu được giao nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu ở địa bàn nằm sâu trong vùng địch chiếm đóng, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não của giặc Pháp. Đồng chí Nguyễn Đình Miêu cùng với đồng đội đã kiên cường bám đất, bám dân xây dựng cơ sở, xây dựng phong trào, đồng thời trực tiếp diệt ác, trừ gian, góp phần lập nên chiến công xuất sắc của lực lượng công an Liên Nam – Hà Đông. Năm 1949, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, sau đó được Đảng, Chính phủ truy tặng danh hiệu liệt sỹ.