Thiếu tiền mua ma túy đi trộm quần áo cũ

ANTĐ - Nguyễn Tiến Nam (SN  1990, trú tại tổ 3, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái) và Trần Xuân Hồng (SN 1987, trú tại thôn 7, xã Minh Quán – Trấn Yên, Yên Bái) là 2 đối tượng nghiện ma túy. Ngày 27.6.2011, do cần tiền để mua ma túy sử dụng nên cả 2 đã rủ nhau đi trộm cắp.

Lang thang đến khu vực km5 – thành phố Yên Bái đến khoảng 2h sáng ngày 28.6, phát hiện các gia đình anh Phạm Thành Trung, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Hà Vân Tùng - tổ 42 và 43 – phường Đồng Tâm đã đóng cửa đi ngủ, trước nhà lại phơi nhiều quần áo, Nam và Hồng đã khoắng sạch toàn bộ số quần áo mà 4 gia đình phơi ở ngoài.

Tiếp đó, 2 đối tượng còn rủ nhau ra khu vực tổ 33 và tổ 37 lấy trộm quần áo của nhà chị Nguyễn Thị Tình và Lê Thị Nga.  Sau khi gom đầy quần áo cũ vào bao tải, Nam và Hồng thuê xe ôm chở đến nhà bà Lê Thị Lợi, SN 1971, trú tại tổ 5B, phường Hồng Hà – thành phố Yên Bái để tiêu thụ. Tuy nhiên đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Qua kiểm tra, Số quần áo cũ mà bọn chúng trộm cắp trong vài giờ đồng hồ khoảng 60 chiếc, trị giá trên 8 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nam và Hồng diễn ra vào cuối tháng 9.2011. HĐXX tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên án Trần Xuân Hồng nhận mức án  2 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Tiến Nam là 3 năm tù giam.