Thiếu phụ độc thân mở quán nước để "bắt sóng" khách mua dâm

ANTĐ - Hành nghề bán dâm và từng phải vào trung tâm giáo dục lao động xã hội một thời gian, song khi được trở lại cộng đồng Xuân vẫn không thể đoạt tuyệt nghề cũ. Tinh quái hơn, thiếu phụ độc thân còn mở một quán nước để “bắt sóng” những người có nhu cầu.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6-7, TAND - TP Hà Nội xác định tội phạm cũng như hình phạt tại bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thanh Xuân là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội một phần còn do hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Và từ những nhận định nêu trên, HĐXX phúc thẩm TAND - TP Hà Nội đã quyết định giảm 3 tháng tù cho bị cáo. Theo đó, Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1984, trú ở xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chỉ còn phải chấp hành 12 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”, theo Điều 255-BLHS.

Thiếu phụ độc thân Nguyễn Thị Thanh Xuân, tại phiên tòa phúc thẩm

Xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND huyện Mê Linh, HĐXX phúc thẩm nhận thấy, sau một thời gian được tái hòa nhập cộng đồng, đầu tháng 12-2015, Xuân đến khu vực Cầu Xây (xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) thuê trọ và mở một quán nước nhỏ. Bề ngoài là quán nước nhưng thực chất Xuân vẫn lén lút hoạt động mua bán dâm.

Để đáp ứng nhu cầu khách trong trường hợp nhiều người, Xuân nhanh chóng kết nối với Nguyễn Thị Tâm (SN 1985, đồng nghiệp cũ) và thỏa thuận sau mỗi lần môi giới với giá 300.000 đồng/lượt, đối tượng sẽ cắt lại 50.000 đồng tiền công. Cũng kể từ đây, bộ đôi gái bán dâm nhiều kinh nghiệm liên tục hỗ trợ và “bọc lót” cho nhau.

Chiều 16-12-2015, nhận được điện thoại “đặt hàng” của của nam khách quen, Xuân lập tức thông báo cho đồng nghiệp, rồi vẫy taxi đến đón Tâm để cùng đến một nhà nghỉ ở huyện Mê Linh bán dâm.

Nhận 700.000 đồng từ khách quen, thiếu phụ độc thân cùng cô bạn nhanh chóng chia nhau vào 2 phòng của nhà nghỉ này để vui thú. Vậy nhưng sau gần 1 giờ “ăn nằm” trong nhà nghỉ, Xuân cùng 3 đối tượng liên quan bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng đã lần lượt xử lý hành chính đối với Tâm và khách mua dâm. Riêng Xuân, ngoài bị xử phạt hành chính về hành vi bán dâm, còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Môi giới mại dâm”.

Ở phiên tòa phúc thẩm này, ngoài việc tiếp tục thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi dẫn mối bán dâm cho đồng nghiệp, Xuân chỉ đề nghị Tòa án Hà Nội xem xét tới hoàn cảnh độc thân và không nghề nghiệp để giảm cho một phần hình phạt. Và rồi, nguyện vọng của bị cáo đã được cấp tòa phúc thẩm chấp thuận.