Thiếu nợ, người đàn ông mang súng tự chế đi cướp ngân hàng

ANTD.VN - Liên quan đến vụ dùng hàng “nóng” đi cướp ngân hàng tại TP Hải Phòng, khi bị bắt giữ, tên cướp khai nguyên nhân do túng quẫn, nợ nần.

Sáng 12-5, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng, thông tin về vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank ở phố Lạch Tray, phường Lạch Tray.

Đào Anh Tuấn tại thời điểm bị bắt giữ tại nhà riêng

Đào Anh Tuấn tại thời điểm bị bắt giữ tại nhà riêng

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ việc là Đào Anh Tuấn (SN 1973) trú tại phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Đối tượng khai do cuộc sống khó khăn, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Để chuẩn bị gây án, chiều 11-5, Tuấn chuẩn bị một khẩu súng tự chế, dạng súng bắn đạn hoa cải, sau đó mặc quần áo màu đen, bịt kín mặt, mang theo một chiếc túi chéo ngang người.

Hình ảnh camera tại hiện trường vụ cướp cho thấy Tuấn sử dụng khẩu súng hoa cải

Hình ảnh camera tại hiện trường vụ cướp cho thấy Tuấn sử dụng khẩu súng hoa cải

Khi đến phòng giao dịch, Đào Anh Tuấn rút súng khống chế bảo vệ, uy hiếp, yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Thấy vậy, nhiều nhân viên ngân hàng cúi rạp người xuống bàn và ấn chuông báo động. Nghe tiếng chuông, Tuấn lo sợ bị phát hiện nên dù chưa lấy được một đồng nào, đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài.

Trên đường tháo chạy, Tuấn luồn vào ngõ 72 phố Lạch Tray, bên cạnh chi nhánh ngân hàng và thấy có một bảo vệ tại phòng giao dịch đuổi theo liền rút súng chĩa về phía sau đe dọa.

Tang vật thu được tại nhà Tuấn cho thấy phù hợp với hình ảnh tại hiện trường vụ cướp ngân hàng

Tang vật thu được tại nhà Tuấn cho thấy phù hợp với hình ảnh tại hiện trường vụ cướp ngân hàng

Trích xuất camera an ninh của ngân hàng và camera của các hộ dân dọc đường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền lần theo dấu vết, bắt Đào Anh Tuấn lúc 19h30 cùng ngày tại nhà riêng.

Lúc này, Tuấn đang ăn cơm tối cùng gia đình. Cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét nhà Tuấn cùng một số địa điểm, thu giữ khẩu súng là tang vật vụ án.

Đào Anh Tuấn chưa từng có tiền án, tiền sự, hiện có vợ và 2 con nhỏ. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng tiếp tục làm rõ.