Thiếu niên lừa đảo cưỡng bức bà lão 80 tuổi

ANTĐ - Một nam học sinh 14 tuổi đã bị bắt vì giở hành vi đồi bại với một người phụ nữ cao tuổi sau khi gõ cửa giả vờ hỏi thăm về một cuộc tấn công trong quá khứ.

Một người phụ nữ cao tuổi về hưu đã bị cưỡng bức bởi một cậu học sinh mới chỉ 14 tuổi, sau khi cậu ta đến nhà để cho biết muốn nói chuyện về một cuộc thanh trừng của các băng đảng ở khu vực này. Người phụ nữ được tìm thấy khi bị vùi dưới đất bởi một cuộc tấn công ở Banbury, Oxfordshire, Anh và thời điểm cậu học sinh đến tiếp cận chính là tuần lễ tưởng niệm sự kiện. Bà lão năm nay đã gần 80 tuổi, được cho là một nạn nhân đã không nghi ngờ gì về việc cậu học sinh muốn hỏi thêm thông tin về cuộc một cuộc thanh trừng này. Bà đã mở cửa sau khi cậu học sinh đến nhà bà tại Highlands, thuộc khu vực Hardwick của thị trấn. Cảnh sát đang điều tra cho biết sự việc xảy ra khoảng 20 phút trước khi nạn nhân kích hoạt được một chiếc máy bảo vệ cá nhân đeo trên cổ. Cậu bé đã chạy trốn ngay sau khi nghe thấy tiếng báo động, vào khoảng 9 giờ sáng 12/11 vừa qua. Cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức tuy nhiên không tìm thấy kẻ tấn công.

Vụ việc xảy ra tại Banbur, Anh

Ông Paul Hayles, cảnh sát trưởng ở Oxfordshire cho biết: “Đây là một cuộc tấn công kinh hoàng có sự tính toán trước, và hành vi đồi bại này lại của một cậu học sinh. Chúng tôi chưa từng thấy một trường hợp nào như vậy trước đây”. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Vào lúc khoảng 9 giờ sáng, một thiếu niên đã gõ cửa một ngôi nhà thuộc thị trấn. Anh ta hỏi một người phụ nữ khoảng tầm 70 đến 80 tuổi, liệu có thể nói chuyện về một cuộc tấn công trong quá khứ hay không. Sau khi được đồng ý vào nhà, cậu thanh niên này đã đẩy bà cụ và giở trò cưỡng bức ngay trên sàn nhà”. Cảnh sát cũng đã thông báo cho những người dân sống quanh khu vực đó về sự việc trên để có được tung tích của hung thủ.