Thiếu niên 16 tuổi cùng lúc ‘hại đời’ 3 chị em ruột

ANTD.VN - Cả 3 chị em ruột trong một gia đình đã bị một thiếu niên hàng xóm ‘hại đời’, dẫn đến 1 cháu gái đã mang thai.

Ngày 17-11, TAND Cấp cao xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Lại Đức Trung (SN 2000, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Lại Đức Trung 

Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 4-2014, Trung qua nhà bà V chơi thì gặp cháu H (con bà V, thời điểm này mới 12 tuổi). Trung nảy sinh ý định muốn giao cấu rồi nói với H và được đồng ý. Cả hai sau đó ‘quan hệ’ với nhau nhiều lần cho đến cuối tháng 10-2014.

Trong thời gian này, Trung cũng có hành vi tương tự với cháu Q (em gái của H) dù nạn nhân không đồng ý. Thời điểm Trung thực hiện hành vi giao cấu với Q, cháu mới 10 tuổi. Ngoài ra Trung cũng thực hiện hành vi giao cấu với L (17 tuổi- là chị cả của 2 nạn nhân H và Q).

Sự việc trên bị bại lộ khi cháu L có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình đưa đi khám mới biết L đã mang thai 7 tháng.

Vì không đưa ra được tình tiết mới, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên bị cáo với mức án trên. Ngoài hình phạt tù, bản án của Tòa còn tuyên buộc gia đình Trung phải bồi thường 26 triệu đồng thiệt hại về vật chất và tinh thần cho các bị hại.