Thiếu điểm đỗ, người dân gặp nhiều khó khăn

ANTĐ - Sáng qua (16-2), lực lượng chức năng Hà Nội bắt đầu kiểm tra và xử lý những điểm trông giữ xe bị thu hồi giấy phép thuộc địa bàn 9 quận nội thành. Mặc dù kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nhưng do lực lượng mỏng nên cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong ngày đầu ra quân.

Lực lượng chức năng xử lý xe ô tô vi phạm (trên phố Nguyễn Xí ngày 16-2)

Theo ghi nhận của PV, tại một số tuyến phố như Đường Thành, Bát Đàn, Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu… về cơ bản đã thông thoáng hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố mặc dù đã có biển cấm nhưng các phương tiện vẫn chưa chấp hành. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, lực lượng thanh tra giao thông Quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản hơn 10 trường hợp xe ô tô vi phạm đỗ dưới lòng đường. Tại tuyến đường Đinh Lễ, Nguyễn Xí, theo quy định mới chỉ được trông giữ xe trên vỉa hè một hàng, lòng đường không được đỗ xe nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Trên vỉa hè, xe máy vẫn được dựng thành 2 hàng, còn dưới lòng đường ô tô vẫn ngang nhiên đỗ bất chấp quy định mới.

Thanh tra giao thông Quận Hoàn Kiếm cho biết, cả đội chỉ có 20 người, phân bố trên một địa bàn rộng, nhiều tuyến phố cấm nên việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại điểm đỗ xe của Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội đầu phố Trần Nhật Duật, nhiều lái xe vẫn “kiên trì” bám trụ không đưa xe ra khỏi điểm đỗ. Được biết, điểm đỗ xe này có khoảng 80 xe, các lái xe ký hợp đồng theo tháng với Công ty Khai thác điểm đỗ là 700.000 đồng/tháng. Theo phản ánh của các chủ xe, thì đây là điểm đỗ không gây ách tắc giao thông nên cơ quan chức năng cần xem xét không thu hồi giấy phép trông giữ. Hơn nữa, trong trường hợp buộc thu hồi bãi đỗ thì cơ quan chức năng và công ty phải có thông báo sớm. “Chúng tôi luôn sẵn sàng chấp hành nhưng cần thông báo sớm để tìm điểm đỗ mới. 11h đêm 15-2 mới thông báo thì chúng tôi làm sao xoay xở kịp” - một lái xe bức xúc.

Giám đốc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội Bùi Đặng Thắng nhận định: “Việc phân cấp quản lý điểm đỗ xe bất cập từ xưa đến nay khiến tình trạng lộn xộn trong việc trông giữ xe trên địa bàn thành phố khó cải thiện. Lực lượng thanh tra thiếu quyết liệt, không triệt để khiến lệnh cấm đôi khi chỉ có tác dụng với các công ty có giấy phép, mà không xử nghiêm  được các điểm trông xe tự phát”. Đánh giá về ngày đầu ra quân, ông Hoàng Văn Mạnh - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: “Nhiều trường hợp đã tự giác chấp hành, tuy nhiên vẫn còn có khó khăn về điểm đỗ xe. Chúng tôi yêu cầu chủ doanh nghiệp có điểm trông giữ xe chấp hành và tự giải quyết chỗ đỗ xe cho doanh nghiệp mình để đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung”.

“Việc bố trí điểm đỗ thay thế đối với người dân đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều điểm đỗ xe nhận được thông báo chậm nên chưa thể triển khai xong. Người dân cũng cố gắng tự giác chấp hành khi lực lượng đến để giải tỏa vi phạm”, ông Mạnh khẳng định.