Thiết thực học tập và làm theo lời Bác

(ANTĐ) - Sáng 17-5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 với sự có mặt của 500 đại biểu ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thanh niên Việt Nam:

Thiết thực học tập và làm theo lời Bác

(ANTĐ) - Sáng 17-5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 với sự có mặt của 500 đại biểu ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị tự giác rộng lớn trong tuổi trẻ cả nước
Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”  đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị tự giác rộng lớn trong tuổi trẻ cả nước

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Đức Việt - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sáng tạo và cách thức thực hiện của Đoàn Thanh niên trong việc triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Đoàn Thanh niên đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trong thanh thiếu nhi.

Đồng chí Hồ Đức Việt lưu ý một số vấn đề: Đoàn Thanh niên tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn để cuộc vận động đến được với mọi đối tượng đoàn viên thanh niên, để từng đoàn viên, thanh niên tự giác xây dựng kế hoạch làm theo lời Bác, học theo gương Bác cụ thể, thiết thực.

Cần lồng ghép có hiệu quả việc triển khai cuộc vận động vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở từng cấp, coi đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn.

Đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu hơn với chất lượng cao hơn, hiệu quả cụ thể hơn; coi trọng việc cụ thể hóa nội dung cuộc vận động, nội dung những vấn đề cần làm theo lời Bác, học theo gương Bác phù hợp với đối tượng thanh niên trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng để tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, để thanh niên có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, khơi dậy ý thức tự giác, tình nguyện cống hiển của tuổi trẻ. Nhân dịp này, đồng chí Hồ Đức Việt đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Hội thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng khẳng định: Cuộc vận động đã đạt được kết quả trên nhiều mặt, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị tự giác rộng lớn trong tuổi trẻ cả nước; tạo bước chuyển biến về chất trong hành động cụ thể của mỗi thanh thiếu nhi thực hiện hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên đảm nhận, thực hiện hơn 10.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đã có hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên được công nhận danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

(Theo TTXVN)