Thiết bị báo động rò rỉ gas: Chưa hẳn an toàn

ANTĐ - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ cháy, nổ gas kinh hoàng xảy ra trên địa bàn Hà Nội dẫn đến chết người khiến không ít người hoang mang, đổ xô đi mua thiết bị báo động rò rỉ khí gas cho gia đình. Tuy nhiên, thiết bị này chưa hẳn an toàn như mọi người nghĩ.
Thiết bị báo động rò rỉ gas: Chưa hẳn an toàn ảnh 1
Sau hàng loạt sự cố gây cháy, nổ bình gas, thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas
bỗng nhiên đắt giá (Ảnh minh họa)


“Mất bò mới lo làm chuồng” Khảo sát tại một số siêu thị điện máy và đại lý gas, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Thắng, giám đốc một siêu thị điện máy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cho biết: Sau hàng loạt sự cố gây cháy, nổ gas, thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas bỗng nhiên được mọi người hỏi mua nên số lượng bán ra tăng mạnh trong vòng hơn 1 tháng qua. Phản ứng của người dân là cứ có tai nạn về gas là ngay lập tức những sản phẩm như bếp, van, dây dẫn gas, thiết bị báo động rò rỉ khí gas lại bán chạy một cách bất thường. Đó là bởi tâm lý “mất bò mới lo làm chuồng”… Chị Nguyễn Phương Hoa, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân tâm sự: “Không biết thiết bị này có tác dụng như thế nào nhưng sau những vụ cháy, nổ khí gas vừa rồi, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Gần một tháng nay, gia đình tôi đã định chuyển từ đun bếp gas sang đun bếp than tổ ong nhưng do có con nhỏ, đun bếp than tổ ong lại hít phải nhiều khí thải độc hại, không tiện dụng bằng đun bếp gas nên tôi phải mua ngay thiết bị này về dùng thử xem tác dụng thế nào…”. Theo một số đại lý gas, thiết bị báo động rò rỉ khí gas đã có mặt ở Việt Nam hơn một năm nay. Thiết bị này chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, có giá dao động từ 200.000 - 400.000 đồng/chiếc. Thiết bị báo động rò rỉ khí gas thường được lắp đặt trong phòng bếp, cách bình gas từ  1-1,5 m và cách sàn nhà 30cm. Khi phát hiện có khí gas, chưa đủ khả năng gây cháy, nổ, sản phẩm này sẽ báo động bằng đèn đỏ nhấp nháy và chuông báo vang lên. Theo khuyến cáo, loại máy này không nên lắp đặt gần cửa sổ, cửa ra vào, nguồn nước, nơi có nhiệt độ cao, hơi nước... Về cách thức sử dụng, khi thiết bị báo động có rò rỉ khí gas, người sử dụng nên khóa van bình gas ngay lập tức, mở cửa sổ, sơ tán người ra ngoài và gọi nhân viên đại lý gas đến khắc phục sự cố. Tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện, dùng diêm hay bật lửa, nếu buổi tối thì chỉ nên sử dụng đèn pin. Bên cạnh đó, thiết bị cần kiểm tra định kỳ 2-3 tháng mỗi lần, bằng cách xịt một lượng gas nhỏ từ bật lửa trong 1 đến 3 giây, cách 5-7cm so với máy cảnh báo khí gas. Nếu đèn sáng và kêu báo động to thì thiết bị vẫn đảm bảo an toàn. Cũng giống trường hợp chị Hoa ở trên, nhiều người vội tìm mua thiết bị báo động rò rỉ khí gas, bởi lẽ họ muốn có được biện pháp sử dụng bếp gas một cách an toàn nhất. Tuy nhiên, có lẽ vì mục tiêu chỉ đề phòng ngừa nên hầu hết không tỏ tường tác dụng của loại thiết bị này đến đâu. Không phải là giải pháp an toàn
Thiết bị báo động rò rỉ gas: Chưa hẳn an toàn ảnh 2
Hiện trường vụ nổ khí gas thời gian gần đây

Ông Đinh Xuân Sơn - Giám đốc Công ty Đầu tư sản xuất thương mại Mai Đức Phát, chuyên kinh doanh, mua bán gas nhập khẩu, tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên cho biết: Hiện nay, các thiết bị báo động rò rỉ gas bán trên thị trường hầu hết là hàng Trung Quốc. Ở những nước phát triển, thậm chí như Thái Lan, Singapore họ cũng không sản xuất và sử dụng thiết bị này. Thời gian gần đây, hiện tượng rò rỉ gas dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản đã khiến người dân lo lắng tìm mọi biện pháp giữ an toàn gia đình mình. Do vậy, thiết bị báo động rò rỉ gas được nhiều cửa hàng bán với giá cao hơn giá trị thực của nó. Theo nguyên lý, gas bị rò rỉ là khi có tác động của bộ phận đầu lọc khí gas, hoặc do dây gas, van gas hở… dẫn đến hiện tượng khí gas thoát ra ngoài. Về nguyên tắc, thiết bị báo rò rỉ gas là thiết bị điện sạc bằng điện, phải đặt gần bếp gas, nên xét về độ an toàn sẽ không thể đảm bảo an toàn 100% cho người sử dụng. Bởi khi thiết bị điện được cắm gần bình gas bị rò rỉ thì khả năng cháy nổ cũng rất cao. Bên cạnh đó, thiết bị này chỉ báo động khi khí gas bị rò rỉ đã ở mức nghiêm trọng (mùi gas nồng nặc) chứ nó không báo động ngay khi thời điểm khí gas thoát ra, như vậy thì không có tác dụng an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, thiết bị này có thể bị hỏng mà người dùng không biết, nếu chủ quan đã có thiết bị báo động, người dùng không đề phòng thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Ông Đinh Xuân Sơn nhấn mạnh: “Quan trọng nhất vẫn là tuân thủ những quy tắc sử dụng gas an toàn như lắp đặt, thay thế van gas, dây gas của những hãng có uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, người sử dụng có thể sử dụng bếp cảm ứng nhiệt, có thể tự động tắt khi gặp sự cố. Khi lắp đặt bếp gas, bình gas phải được đặt cách bếp gas 80cm, hoặc trong ngăn chứa riêng biệt, nên để bình gas ở nơi thoáng khí, tắt van sau khi sử dụng bếp gas và bảo dưỡng theo định kỳ. Thiết bị báo động rò rỉ gas không phải là giải pháp an toàn tối đa cho người sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố”.