Thị trường chứng khoán lạc quan phiên đầu Xuân, dự báo 1 tuần giao dịch tích cực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thị trường chứng khoán chốt phiên giao dịch đầu xuân với sắc xanh chủ đạo, VN-Index tăng 18,17 điểm với 112 mã tăng trần trên cả 3 sàn.

Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần 2022 với sắc xanh nhanh chóng lan tỏa. Dường như sau hơn 1 tuần nghỉ ngơi, tâm lý nhà đầu tư trở nên hồ hởi hơn trong phiên giao dịch đầu xuân, giúp VN-Index áp sát mốc 1.500 điểm ngay sau ít phút mở cửa.

Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí và vận tải (vận tải biển và hàng không) biến động rất tích cực. HVN, VJC thậm chí còn được kéo lên mức giá trần ngay đầu phiên sáng sau những thông tin tích cực liên quan đến ngành hàng không.

Đà tăng tiếp tục được nới rộng hơn khi các cổ phiếu lớn bé đua nhau tăng mạnh, giúp VN-Index dễ dàng vượt ngưỡng kháng cự 1.500 điểm. Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản cũng đồng loạt tăng, trong đó, nhiều mã bất động sản giao dịch tiêu cực trước Tết thì nay quay đầu tăng trần, như: CIG, LDG, HAR, HQC, ITA, VPH, FCN, FLC, SCR, NVT, QCG…

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng tới 25,27 điểm (1,71%) lên 1.504,23 điểm. Toàn sàn có tới 370 mã tăng, chỉ 89 mã giảm và 32 mã đứng giá. HNX-Index tăng 4,79 điểm (1,15%) lên 421,52 điểm với 168 mã tăng, 51 mã giảm và 32 mã đứng giá. UPCoM-Index cũng tăng 1,01 điểm (0,92%) lên 110,7 điểm.

Thị trường chứng khoán dự báo giao dịch lạc quan trong tuần đầu Xuân

Thị trường chứng khoán dự báo giao dịch lạc quan trong tuần đầu Xuân

Đến phiên chiều, một chút kịch tính xảy ra trên thị trường khi một số mã cổ phiếu đầu cơ bị bán mạnh ngay trước phiên ATC. DIG, CEO, L14, L18, NHA chốt phiên ở mức giá sàn.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm khá mạnh, ảnh hưởng đến đà tăng của các chỉ số. VIC giảm 6% xuống thấp nhất phiên là 91.200 đồng/cổ phiếu; CTD giảm 3,4%; CTG giảm 1,6%; BID giảm 1,1%...

Dù vậy, trạng thái tích cực vẫn duy trì trên thị trường. VN-Index chốt phiên giao dịch với mức tăng 18,7 điểm (1,26%) lên 1.497,66 điểm. HNX-Index tăng 2,6 điểm (0,62%) lên 419,33 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 1,02 điểm (0,93%) lên 110,75 điểm.

Trên 3 sàn có 679 mã tăng, trong đó 117 mã tăng trần; 153 mã giảm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp do giao dịch kém sôi động ở phiên chiều. Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 19.582 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh ở sàn HOSE đạt 17.152 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng ở sàn HOSE, trong đó, tập trung gom các mã như VHM, KBC, SSI... Trong khi đó, VIC bị bán ròng mạnh với 300 tỷ đồng.

Theo thống kê của FiinTrade, số liệu 10 năm gần đây cho thấy VN-Index ghi nhận 8/10 lần tăng điểm trong tuần đầu tiên sau Tết. Chỉ có 2 tuần đầu tiên sau Tết của năm 2013 và 2020 chứng kiến chỉ số chính của thị trường giảm điểm và đều được báo hiệu trước bằng phiên giảm điểm của ngày giao dịch đầu tiên sau Tết.

FiinTrade đánh giá trong năm 2013, VN-INDEX giảm do điều chỉnh đợt tăng nóng trước đó, khi chỉ số đã tăng 32% từ đầu tháng 12 đến trước Tết ăn theo tin tức triển khai gói kích cầu thời điểm đó. Còn trong năm 2020, thị trường điều chỉnh giảm do đại dịch Covid-19 xuất hiện lần đầu trên thế giới, trong lúc ăn Tết thì dịch bùng phát ở Trung Quốc và lây lan sang cả Châu Âu và Mỹ.

Trở lại với năm Nhâm Dần 2022, trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, nhà đầu tư tỏ ra lo lắng về việc Fed sẽ tăng lãi suất trong năm cùng với khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga - Ukraina và đồng minh. Đồng thời, thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận đà giảm mạnh cùng với thị trường tiền ảo điều chỉnh tới 40%.

Tuy nhiên thời điểm hiện tại, các lo ngại này đã phần nào dịu bớt trước những diễn biến tích cực hơn. Do đó, FiinTrade dự báo tuần giao dịch đầu sau Tết sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực, tăng tốc để bắt kịp thị trường thế giới.

Về dòng tiền của nhà đầu tư trên thị trường, dữ liệu FiinTrade cho biết dòng tiền có xu hướng tăng mạnh vào nhóm Ngân hàng trong 4 tuần trước Tết, tăng mạnh vào nhóm Dầu khí trong 2 tuần trước Tết và tăng nhẹ vào nhóm Du lịch và Giải trí trong 3 tuần trước Tết.

Còn diễn biến khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2/4 tuần trước Tết và có tháng mua ròng đầu tiên trong vòng 6 tháng gần nhất. Tuy nhiên, FiinTrade cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể biết được xu hướng mua hay bán ròng của nhóm này.