Theo ông, Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều. Khi thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ và EU bị thu hẹp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thì Việt Nam đương nhiên không nằm ngoài vòng quay đó. Hiện nay, Mỹ đang nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, thế nên trong tương lai gần, thị trường này sẽ tìm cách tăng xuất khẩu trở lại.
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm. “Tôi cho rằng Việt Nam nên nghĩ đến việc xây dựng thị trường bán lẻ ngay trong nước, tăng trưởng GDP bằng cách thỏa mãn người tiêu dùng trong nước để tránh phụ thuộc vào xuất khẩu nhiều như hiện nay”- Giáo sư Roger B.Myerson cho biết.