Thị trấn bỏ phiếu lúc nửa đêm tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Dixville Notch, một thị trấn nhỏ ở bang New Hampshire dọc biên giới Mỹ-Canada, là nơi cử tri đi bầu sớm nhất nước Mỹ trong Ngày bầu cử 3-11.

Truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm tại Dixville Notch đã diễn ra kể từ năm 1960

Truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm tại Dixville Notch đã diễn ra kể từ năm 1960

Theo truyền thống, tất cả các cử tri đủ điều kiện tập trung tại “Phòng bỏ phiếu” ở khu nghỉ mát The Balsams ở Dixville Notch để bỏ phiếu kín sau khi điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc nửa đêm.

Sau khi tất cả lá phiếu được bỏ, phiếu bầu sẽ được kiểm. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vài giờ trước những khu vực bầu cử khác, khiến nơi đây trở thành một địa điểm ưa thích cho các phóng viên tới đưa tin trong Ngày bầu cử.

Bất chấp sự chú ý của giới truyền thông, thị trấn ở phía Bắc bang New Hampshire này không phải lúc nào cũng giúp người ta dự đoán được người chiến thắng cuối cùng, hoặc thậm chí là lựa chọn của bang.

Vào năm 2016, Dixville Notch bầu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton, tuy nhiên ứng cử viên của đảng Cộng hòa khi đó là ông Donald Trump đã giành được Đại cử tri đoàn.