Thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội không để thí sinh có cơ hội vi phạm quy chế thi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước, Ban Chỉ đạo thi Thành phố yêu cầu cán bộ coi thi nâng cao trách nhiệm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thí sinh có cơ hội vi phạm quy chế thi.
Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Ba Đình báo cáo lãnh đạo UBND TP công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào ngày mai 7-7

Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Ba Đình báo cáo lãnh đạo UBND TP công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào ngày mai 7-7

Kiểm tra các điểm thi trước ngày bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, sáng 6-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các điểm thi cần đặc biệt quan tâm quan, hỗ trợ phụ huynh trong quá trình đưa đón con em dự thi; bố trí điểm chờ thuận lợi.

Đặc biệt, với quy mô kỳ thi của Hà Nội lớn nhất cả nước gồm 181 điểm thi với gần 98.000 thí sinh; đối tượng thí sinh phong phú, trong đó số thí sinh tự do nhiều... Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, các điểm thi cần tiếp tục tổ chức cho tất cả thành viên tại điểm thi, nhất là cán bộ coi thi, thí sinh học quy chế thi nghiêm túc; nhắc nhở cán bộ coi thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thí sinh có cơ hội vi phạm quy chế thi.

Thông tin về an toàn, kỷ luật phòng thi, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, đã phát hiện một vài thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Vì vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tới, các điểm thi cần tập huấn kỹ nghiệp vụ để cán bộ coi thi nâng cao nhận thức, từ đó, phổ biến lại để thí sinh nắm rõ, nhất là với thí sinh tự do.

Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, kịp thời rà soát các nguy cơ, tăng cường nhận biết dấu hiệu gian lận để ngăn chặn, báo cáo, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, Ba Đình, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố nhấn mạnh đây là điểm thi có nhiều đối tượng dự thi, gồm cả thí sinh tự do, khối giáo dục thường xuyên nên công tác tổ chức dự báo sẽ có nhiều tình huống phức tạp, cần được tập huấn kỹ.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng cho biết: "Kiểm tra danh sách các phòng thi cho thấy, số lượng thí sinh dự thi thay đổi liên tục do có thí sinh chỉ thi một hoặc hai môn trong tổ hợp Khoa học xã hội hay Khoa học tự nhiên.

Theo quy định mới, thí sinh dù chỉ làm một bài thi trong tổ hợp vẫn phải ngồi tại phòng thi cho đến hết giờ làm bài. Việc này sẽ đòi hỏi giám thị phải nâng cao trách nhiệm để không xảy ra sơ suất trong quá trình thí sinh làm bài thi, gây ảnh hưởng tới các thí sinh khác".

Khẳng định 3 năm gần đây trong kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi trên địa bàn quận Ba Đình không có hiện tượng cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình thông tin: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Ba Đình có 6 điểm thi.

Ban Chỉ đạo thi của quận đã thành lập 2 đoàn đi kiểm tra 100% điểm thi, lưu ý đến công tác đảm bảo điều kiện PCCC và phân luồng giao thông tại từng điểm thi. Cả 6 điểm thi đều bố trí điểm chờ rộng rãi để phụ huynh nghỉ ngơi trong lúc chờ con làm bài thi, không để xảy ra hiện tượng phụ huynh đứng cổng điểm thi, gây ùn tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra, 6 điểm thi thuộc quận cũng có 6 tổ công tác do lãnh đạo UBND các phường làm Tổ trưởng chịu trách nhiệm phối hợp vòng ngoài.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT, chiều 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Ngày 7 và 8/7, là thời gian thi chính thức với các bài thi: Ngữ văn, Toán, Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã hội, Ngoại ngữ.