Thêm nạn nhân sập bẫy 'làm nhiệm vụ nhận tiền hoa hồng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Gửi thư đến An ninh Thủ đô, chị Lâm Thị Phương V (SN 1971, HKTT: xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An) cho biết vừa bị lừa mất số tiền lớn từ việc làm nhiệm vụ nhận tiền hoa hồng.

Sập bẫy lừa đảo "nhận nhiệm vụ hưởng hoa hồng"

Vào ngày 2/4/2023 thông qua mạng xã hội Facebook, công ty có tên Tiki gửi tin cho chị V tin nhắn chị là người may mắn nhận được các quà tặng của mặt hàng kim khí điện máy gom: iPhone 14, laptop, máy điều hòa, tủ lạnh, tivi, ghế massage, nồi chiên không dầu, máy rửa chén, nồi cơm điện.

Nhiều nạn nhân là phụ nữ sập bẫy lừa đảo làm nhiệm vụ nhận tiền hoa hồng.

Nhiều nạn nhân là phụ nữ sập bẫy lừa đảo làm nhiệm vụ nhận tiền hoa hồng.

Trong thư chị viết: “Ban đầu công ty bảo bảo tôi tham gia trả lời câu hỏi được nhận lì xì. Tôi tham gia và được nhận mấy lần 100.000 đồng.

Sau đó công ty bảo tôi hoàn thành một nhiệm vụ nói chuyện khoảng 350.000 đồng để nhận được tiền lì xì là 485.000 + 48.000 tiền hoa hồng. Tôi chuyển tiền xong thì bảo tôi phải hoàn thành thêm nhiệm vụ thứ hai chuyển 1,6 triệu đồng nữa sẽ nhận về được 3,9 triệu đồng.

Nhưng công ty chưa hoàn tiền lại bảo tôi phải làm thêm nhiệm vụ thứ ba chuyển 5,6 triệu đồng tôi sẽ nhận lại tiền vốn và hoa hồng là 10 triệu 275.000 đồng. Lúc này tôi hơi phân vân nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ 3 chuyển thêm 5.600.000 đồng nữa.

Nhưng lúc này công ty bảo tôi làm chậm, kéo dài thời gian nên phải hoàn thành thêm một nhiệm vụ tăng ca nữa và cam kết với tôi nhiệm vụ tăng ca này là cuối cùng chuyển thêm cho họ 10 triệu 600.000 đồng, không làm thêm nhiệm vụ nào nữa để họ hoàn tiền lại cho tôi.

Khi tôi chuyển xong 10 triệu 600.000 đồng, lúc này số tiền tôi chuyển đã vào khoảng 20 triệu đồng.

Lúc này công ty lại bảo là phải hoàn thành thêm nhiệm vụ tăng ca thứ hai nữa chuyển cho công ty 25 triệu 600.000 đồng, công ty mới hoàn tiền lại cho. Nếu không công ty sẽ không hoàn tiền.

Tôi tiếp tục chuyển nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được đồng tiền nào hoàn lại và một món quà nào của công ty cả.

Tôi biết vì lòng tham mà tôi bị lừa. Tôi gửi thư lên đây mong nhiều bạn đọc biết được thủ đoạn của bọn tội phạm để không bị lừa đảo như tôi".

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác

"Nhận nhiệm vụ hưởng hoa hồng" là chiêu lừa rộ lên từ vài năm nay, kể từ sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, nhu cầu tìm việc online tăng cao.

Nắm bắt xu thế đó, kẻ xấu đã giăng bẫy tràn lan trên mạng xã hội. Thủ đoạn chính mà đối tượng thường sử dụng là mạo danh nhân viên của các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki…, đăng tải thông tin quảng cáo trên internet, mạng xã hội để mời gọi, lôi kéo người dùng tham gia với những ưu đãi hấp dẫn.

Sau khi đồng ý tham gia làm cộng tác viên, đối tượng từng bước dẫn dắt, mời chào, đánh vào tâm lý ham của, làm mất ý thức đề phòng, cảnh giác của nạn nhân.

Đáng chú ý, "mồi nhử" mà các đối tượng đưa ra thường rất hấp dẫn, như: Với mỗi đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10-20%... tiền sẽ được chuyển khoản ngược về sau 5 – 10 phút khi đặt hàng thành công (bao gồm cả tiền gốc và hoa hồng); để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ cung cấp đường link trên hệ thống Shopee, Lazada, Tiki… của một sản phẩm khoảng 1-2 triệu đồng và tài khoản ngân hàng cá nhân do đối tượng cung cấp để nạn nhân chuyển khoản với số tiền tương ứng với giá trị trên hệ thống. Ngay sau đó những kẻ lừa đảo sẽ chuyển khoản ngược lại cho nạn nhân như đã thỏa thuận.

Khi nạn nhân "cắn câu" chuyển số tiền lên đến vài chục triệu thì những kẻ lừa đảo không chuyển khoản ngược lại nữa và đưa ra nhiều lý do khác nhau. Việc truy vết, xác định, xử lý vụ việc này thường gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Mới đây, ngày 27-3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đơn trình báo, chị T. (41 tuổi, ở Đông Anh) lướt Facebook thì thấy quảng cáo làm cộng tác viên online được hưởng tiền hoa hồng. Với lời giới thiệu "việc nhẹ lương cao", không cần làm nhiều mà vẫn có tiền, chị T. đã chuyển gần 400 triệu đồng để làm nhiệm vụ theo yêu cầu.

Tuy nhiên, khi liên hệ bên đối tác thì chị T. không nhận được tiền hoa hồng. Biết bị lừa đảo, chị T. đến cơ quan công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn mất nhiều tiền bởi chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online. Theo công an, những người bị lừa đa phần là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập...

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu.

Công an khuyến cáo, khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các nghi phạm theo quy định.