Thêm một tàu Kiểm ngư bị đâm hư hỏng nặng

ANTĐ - Theo đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày 5-6, ngoài hành động ngăn cản, tàu cá Trung Quốc cùng các tàu khác cố tình tìm mọi cách vu cáo lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, sau đó ngăn cản 
không cho cứu hộ ngư dân là hành động không thể chấp nhận

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tăng cường 6 tàu quân sự hoạt động tại khu vực phía Tây Nam, cách giàn khoan 15-20 hải lý. Tàu tên lửa hộ vệ Trung Quốc đã di chuyển vào gần khu vực giàn khoan hơn những ngày trước đó. Ngoài ra,  tàu hải cảnh, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt đã tổ chức thành từng nhóm, ngăn chặn quyết liệt các tàu Kiểm ngư, đồng thời sẵn sàng hú còi, đâm va, phun vòi rồng nhằm uy hiếp các tàu chấp pháp Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ.

“Điểm đặc biệt, ban đêm Trung Quốc đã bố trí một tàu sử dụng đèn pha rọi vào tàu Kiểm ngư để tàu khác phun vòi rồng”, đại diện Cục Kiểm ngư cho hay. Từ chiều 4-6 đến 15h ngày 5-6, có ít nhất 5 tàu Kiểm ngư bị Trung Quốc hú còi, phun nước khi tiếp cận ở khoảng cách từ 10-30m, trong đó tàu KN-22 bị hư hỏng nặng, hai sườn móp méo.

Về diễn biến lực lượng, Cục Kiểm ngư cho biết, theo quan sát trong ngày 5-6, Trung Quốc vẫn duy trì 

110-115 tàu gồm tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, tàu cá và 6 tàu quân sự. Lực lượng chấp pháp Việt Nam ghi nhận 1 máy bay trinh sát lượn trên khu vực giàn khoan. Cũng trong ngày, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục đấu tranh với cường độ cao trong phạm vi cách giàn khoan từ 8-10 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981. Tàu cá Việt Nam cũng tổ chức khai thác thủy sản bình thường. Trong phạm vi hoạt động cách giàn khoan chừng 25-28 hải lý, tàu cá Việt Nam thường xuyên bị tàu cá Trung Quốc vây ép, uy hiếp mạnh, cản trở không cho đánh bắt thủy sản.

Tính đến hôm qua 5-6, trong tổng số hơn 20 tàu Kiểm ngư thực thi công vụ quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, đã có 19 tàu bị các tàu của Trung Quốc chủ động đâm va, phun nước áp lực cao gây hư hỏng (gãy be chắn sóng, lan can, méo cabin, vỡ kính cabin, hỏng các thiết bị hàng hải như các máy thông tin liên lạc, radar, la bàn, dụng cụ tác nghiệp hải đồ, hệ thống tời neo…); làm 12 Kiểm ngư viên bị thương.12 tàu cá của Việt Nam cũng bị các lực lượng chấp pháp và tàu cá của Trung Quốc cản trở, uy hiếp, phá hoại tài sản, đối xử thô bạo với ngư dân.