Thêm một “mắt xích” trong chuyên án vận chuyển trái phép súng tự chế bị bóc gỡ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1/6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, quá trình mở rộng chuyên án số 321S về đấu tranh với các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đã bắt giữ thêm một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng...
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Tô Văn Thịnh

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Tô Văn Thịnh

Cụ thể, chiều 27/5/2021, tại xã La Hiên (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang Tô Văn Thịnh (SN 1991, trú tại xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai) đang có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng có chiều dài khoảng 70cm cùng 6 viên đạn. Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, số súng trên là súng tự chế thuộc vũ khí quân dụng, còn sử dụng được.

Tại Cơ quan Công an, Thịnh khai nhận từ năm 2018 đã mua các bộ phận bằng kim loại về chế tạo súng và đạn để săn bắn. Hiện, vụ án được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án 321S để đấu tranh với các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh Thái Nguyên - Lạng Sơn.

Đến tháng 3/2021, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Dương Văn Vai (SN 1962, trú tại thôn Quang Thái, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đang vận chuyển 2 khẩu súng AK cùng 50 viên đạn đi tiêu thụ.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Tô Văn Thịnh cũng là một "mắt xích" trong chuyên án trên và tiến hành bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.