Thêm một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cực khủng bị triệt xoá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thêm một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cực khủng vừa bị Công an huyện Ba Vì, Hà Nội, triệt phá, bắt giữ đối tượng cầm đầu. Nhiều con bạc liên quan đến đường dây cũng đang bị điều tra xử lý…
Thêm một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cực khủng vừa bị CAH Ba Vì triệt xoá (Ảnh: các đối tượng Hùng, Phi và Luật)

Thêm một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cực khủng vừa bị CAH Ba Vì triệt xoá (Ảnh: các đối tượng Hùng, Phi và Luật)

Hé lộ từ việc đổi điểm ăn tiền

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng, Đinh Văn Phi và Hoàng Tiến Luật về tội “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời mở rộng điều tra, bắt giữ các con bạc liên quan đến đường dây này. Hiện cơ quan CSĐT cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho 3 nghi can trên tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h15’ ngày 27/2/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Vạn Thắng phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi đánh bạc thông qua ứng dụng game bài “R88.Vin” trên không gian mạng Internet tại trước cửa nhà Nguyễn Văn Hùng (SN 1998, ở thô Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì).

Cụ thể, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Hùng đang có hành vi đổi điểm “R-vin” trong game bài “R88.Vin” thành tiền mặt cho 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998, ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì) và Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ở xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Quá trình bắt quả tang, tổ công tác đã thu giữ của các đối tượng gần 35 triệu đồng, một số điện thoại cùng nhiều giấy tờ thể hiện các hoạt động giao dịch, các lượt tham gia đánh bạc qua cổng game bài “R88.Vin” với người chơi.

Quá trình kiểm tra lịch sử giao dịch trong game bài “R88.Vin” giữa Nguyễn Văn Hùng với Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Thị Hương thì thông qua ứng dụng Vinchat thể hiện lịch sử giao dịch mua bán điểm “R-Vin” đối với tài khoản tên nhân vật ‘Anh6367’ của Nguyễn Văn Hùng trong game bài “R88.Vin” còn xác định: Từ ngày 25/2/2021 đến ngày 27/2/2021, Nguyễn Văn Hùng đã thực hiện 140 lần giao dịch mua bán điểm “R-Vin” nhằm thu lời bất chính.

Vào năm 2020, thông qua trang mạng Facebook Nguyễn Văn Hùng tìm kiếm hội nhóm “game bài” và biết đến đường link “88vin.link” để tải phần mềm đánh bạc qua mạng. Sau khi đăng nhập đường link trên, trong link này sẽ xuất hiện các ứng dụng game gồm: “G88Vin, “M88Vin”, “R88Vin”, “M365Win”, “W88Vin”, “W365Vin”, “G365Win”, “R365Win” và “V88Vin”… là những cổng game bài đánh bạc qua mạng có đổi thưởng bằng tiền mặt hoặc thẻ cào không được cấp phép hoạt động.

Sau đó, Hùng sử dụng dàn máy tính cây ở tại phòng ngủ của Hùng để tải cổng game “G88Vin” lập tài khoản thường là “Trongs2k2” với mật khẩu là ‘11trnhe’ và đặt tên nhân vật là “Gam6367” để tham gia đánh bạc qua mạng thông qua số điểm trong game là “G-Vin”. Tiếp đó, Hùng muốn được làm đại lý cho cổng game bài này nên đã liên hệ 1 tài khoản facebook (chưa xác định) trong hội nhóm “game bài” và nhờ người này hỗ trợ nâng cấp tên nhân vật tài khoản thường của Hùng thành đại lý để vừa đánh bạc vừa đổi điểm với những người chơi.

Một số vật chứng liên quan đến đường dây đánh bạc du Hùng cầm đầu

Một số vật chứng liên quan đến đường dây đánh bạc du Hùng cầm đầu

Lên facebook chiêu hồi con bạc

Khi trở thành đại lý, Hùng sẽ được hưởng những ưu đãi khi mua bán giao dịch điểm game như khi mua tiền mặt lấy điểm “G-Vin” trong game với đại lý cấp trên Hùng sẽ được hưởng thêm 17,5% điểm của số tiền mua, còn tài khoản thường chỉ được hưởng thêm số điểm bằng 13% số tiền mua. Đồng thời, khi trở thành đại lý thì Hùng phải giao ước với người hỗ trợ cho Hùng như: Tài khoản game của Hùng phải hoạt động 24/24h và trong vòng 30 phút phải phát sinh lượt chơi, nghĩa là phải phát sinh lượt đặt cược (đánh bạc) trong game bài nếu sau 30 phút tài khoản của Hùng không phát sinh lượt chơi thì tài khoản của Hùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống game bài.

Trường hợp Hùng muốn nghỉ ngơi thì phải báo trước thời gian nghỉ cụ thể cho người đã nâng cấp đại lý cho Hùng tránh việc bị xóa tên nhân vật khỏi hệ thống. Để có nhiều người biết đến Hùng là đại lý cho game bài “G88Vin”, Hùng sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Văn Hùng” để đăng tải thông tin “Mua bán Gamvip - Gam6367 – 0845700000”. Các con bạc khi muốn mua điểm chơi hoặc đổi điểm thành tiền mặt trong game thì gọi điện cho Hùng hoặc liên lạc qua tin nhắn facebook với Hùng. Hình thức mua điểm hoặc đổi điểm sẽ được thực hiện giao dịch trực tiếp hoặc thông qua tài khoản của một số ngân hàng do Hùng cung cấp cho các con bạc.

Để có điểm “G-Vin” trong game cung cấp cho người chơi thì Hùng đã mua điểm của các đại lý cấp trên có trên hệ thống trong game và của người chơi khác. Trường hợp Hùng mua điểm của đại lý, Hùng sẽ liên lạc qua nhóm zalo kín do Đại lý cấp trên quản lý. Sau đó, đại lý cấp trên sẽ cung cấp cho Hùng các số tài khoản ngân hàng để Hùng chuyển tiền.

Nhằm tránh bị phát hiện, Hùng lựa chọn nhiều hình thức chuyển tiền cho đại lý cấp trên như chuyển tiền trực tiếp tại các ngân hàng hoặc nhờ người khác chuyển tiền hộ (các ngân hàng và người chuyển tiền hộ Hùng không nhớ). Để hỗ trợ cho Hùng việc giao dịch trực tiếp với con bạc mua bán đổi điểm game, Hùng rủ Đinh Văn Phi và Hoàng Tiến Luật cùng sinh năm 2004, đều trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì ở tại nhà Hùng, khi có khách liên lạc mua, bán điểm game thì Hùng sẽ chỉ đạo Phi và Luật đi gặp trực tiếp những người này để giao nhận tiền. Hùng sẽ cho Phi và Luật chơi điện tử tại nhà Hùng miễn phí và khi đi bán điểm game về Hùng sẽ cho Luật và Phi tiền để tiêu vặt.

Ngày 21/2/2021, cũng với tỷ lệ đổi điểm như trong game bài ‘G88Vin’, Nguyễn Văn Hùng chuyển sang làm đại lý cho cổng game bài ‘R88Vin’, quy ước điểm trong game là ‘R-Vin’ và sử dụng tài khoản đại lý "anh6367" để giao dịch. Ngày 26/02/2021, Hùng nhận của Nguyễn Văn Hoàng 4 triệu đồng, của Nguyễn Thị Hương 3,5 triệu đồng để nạp lấy điểm R-Vin trong game bài lần lượt vào các tài khoản có tên nhân vật là "Lubo2021" và "rrrrrr995" của Hoàng và Hương.

Khoảng 13h15’ ngày 27/02/2021, Hoàng và Hương tìm đến nhà Hùng gặp Hùng để đổi điểm R-Vin ra tiền mặt thì bị lực lượng CAH Ba Vì phát hiện bắt quả tang. Ngày 25/5/2021, Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng cùng Đinh Văn Phi và Hoàng Tiến Luật về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại khoản 2, Điều 322- BLHS năm 2015.

Căn cứ tài liệu thu thập được,Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì đã xác định được gần 100 đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây đánh bạc qua mạng internet do Hùng cầm đầu với số tiền hàng tỷ đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.