Thêm một công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giam vì tội làm gián điệp

ANTĐ - Ngày 6-6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận một công dân nữa của nước này đã bị bắt giam tại Triều Tiên, nâng tổng số người bị bị giam giữ tại quốc gia đông Á này lên 3 người.

Trước đó trong ngày, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin, Jeffrey Edward Fowle, đã đến Triều Tiên từ ngày 29-4, đã bị bắt giam do có những hành động thù địch.

Trong một cuộc họp báo nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, nước này đã nhận được thông tin Fowle đã bị bắt giữ tại Triều Tiên. “Đây là công dân Mỹ thứ 3 bị bắt giam tại Triều Tiên", bà nói.

Hai tháng trước, Bình Nhưỡng cũng đã bắt giam Miller Matthew Todd, 24 tuổi, đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Hàn Quốc và có cuộc hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye tại Seoul.

Thêm một công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giam vì tội làm gián điệp ảnh 1

Nhà truyền giáo Kenneth Bae bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 11-2012

Hồi tháng 11-2012, Kenneth Bae, một nhà truyền giáo Mỹ gốc Hàn Quoốc, đã bị bắt giữ tại Triều Tiên và bị kết án 15 năm lao động khổ sai về tội chống nhà nước.

Trong tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo, khuyên công dân Mỹ không nên du lịch tới Triều Tiên, ngay cả bằng cách tham gia một tour du lịch nhóm, để tránh nguy cơ bị bắt giữ.

Trong khi đó, bà Harf cho biết Mỹ vẫn chuẩn bị cử ông Robert King, đặc phái viên Mỹ về các vấn đề nhân quyền liên quan đến Triều Tiên tới Bình Nhưỡng để tìm cách đàm phán thả nhà truyền giáo Bae. Các chuyến thăm trước đó của ông Robert Kinh đã bị Triều Tiên hủy bỏ.