“Thế trận thép” ở cửa ngõ Thủ đô

ANTĐ - “Việc ký kết giao ước thi đua, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các địa bàn không chỉ góp phần đảm bảo ANTT từng địa bàn, mà còn chung sức tạo thành thế trận “thép”, giữ gìn sự bình yên cho vùng cửa ngõ Thủ đô Hà Nội”.

CAH Phú Xuyên, Hà Nội phối hợp cùng lực lượng cơ sở tuần tra đảm bảo ANTT

Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAH Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ điều này, tại hội nghị triển khai thực hiện quy chế phối hợp hoạt động đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh giữa Công an các huyện Khoái Châu, Kim Động (Hưng Yên); Duy Tiên (Hà Nam) và Phú Xuyên (Hà Nội), vừa được tổ chức tại huyện Phú Xuyên. 

Thượng tá Nguyễn Hồng Thái cho biết, với mục đích xây dựng,  củng cố thế trận ANTT ở các địa bàn giáp ranh, thời gian qua Công an 4 huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời triển khai có hiệu quả chuyên đề “Cụm liên kết đảm bảo ANTT” ở khu vực giáp ranh. Kết quả nổi bật là công tác nắm tình hình được tiến hành kịp thời, từ đó tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp của 4 đơn vị thuộc cụm. Nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, các vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh trong thực tế giữa các đơn vị giáp ranh đã được phát hiện kịp thời và phối hợp giải quyết có hiệu quả, từ đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn liền với nền quốc phòng toàn dân.

Từ năm 2011 đến tháng 6-2013, người dân ở các địa bàn giáp ranh đã cung cấp 730 nguồn tin có liên quan đến ANTT, giúp cơ quan Công an thu giữ hàng trăm băng, đĩa ấn phẩm có nội dung xấu; vận động 5 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; điều tra khám phá 117 vụ, bắt giữ 244 đối tượng. Nhiều mô hình chuyên đề nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả tốt, có tính chất lan tỏa cao, như “Họ giáo tự quản”; “Dòng họ tự quản”; “Ngõ xóm tự quản” … 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 4  huyện đã ký cam kết triển khai quy chế phối hợp hoạt động đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, trong đó xác định rõ trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, chế độ trao đổi thông tin, giao ban…