Thể thức bầu Tổng thống Mỹ

ANTĐ - Ngày 6-11, hơn 200 triệu cử tri Mỹ sẽ chính thức đi bỏ phiếu bầu Tổng thống nhiệm kỳ mới, nhưng trên thực tế họ không trực tiếp bầu chọn người đứng đầu đất nước mình. Phương thức bầu cử tổng thống của Mỹ là gián tiếp, thông qua cử tri đoàn, hay các phiếu đại cử tri, lá phiếu của đại cử tri sẽ quyết định người đứng đầu Nhà Trắng. 

Cử tri đoàn được hình thành tại mỗi bang, với số lượng đại cử tri dựa trên quy mô dân số của bang đó. Cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu ở từng bang, ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu phổ thông nhất tại một bang sẽ giành trọn luôn số phiếu đại cử tri của bang đó. Người chiến thắng chung cuộc phải được tối thiểu 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri.

Cũng theo hệ thống cử tri đoàn, người giành được đa số tính theo phổ thông đầu phiếu chưa chắc là người thắng cử Tổng thống. Lịch sử bầu cử Mỹ đã từng có tiền lệ, như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000. Năm đó, ứng cử viên Al Gore của đảng Dân chủ giành được 48,38% phiếu phổ thông cả nước, trong khi ông George W. Bush chỉ giành được 47,87%. Tuy nhiên, ông Bush vẫn là người bước chân vào Nhà Trắng bởi ứng viên đảng Cộng hòa này nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi ông Al Gore chỉ được 266 phiếu. Trong bối cảnh các ứng cử viên bám đuổi sát nút như hiện nay, dư luận Mỹ vẫn để ngỏ cho khả năng lặp lại tình huống gây tranh cãi như năm 2000.