Thầy trò Thủ đô trực tiếp chia sẻ khó khăn với trường học vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tục trong những ngày này, ngành giáo dục Thủ đô đã trực tiếp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với những ngôi trường còn đang vật lộn với tác động của mưa lũ từ bão số 10 và 11.
Lãnh đạo ngành Giáo dục Thủ đô trực tiếp động viên thầy trò các xã Đa Phúc, Trung Giã, nơi bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ sau bão số 10, 11

Lãnh đạo ngành Giáo dục Thủ đô trực tiếp động viên thầy trò các xã Đa Phúc, Trung Giã, nơi bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ sau bão số 10, 11

Sáng 13/10, đoàn công tác của ngành GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức thăm và trao quà ủng hộ tới các cơ sở giáo dục tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên - địa phương chịu nhiều ảnh hưởng do cơn bão số 10 và bão số 11 gây nên.

Được biết, phường Linh Sơn hiện có 19 cơ sở giáo dục công lập, 1 cơ sở ngoài công lập và 5 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Dù nước lũ đã rút, một số thôn vẫn bị ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và việc học tập của học sinh. Hiện, có 3 trường vẫn đang tổ chức dạy học trực tuyến và 1 trường chưa thể hoạt động trở lại.

Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với các thầy cô giáo, học sinh và người dân địa phương, ngành giáo dục Hà Nội đã trực tiếp vận chuyển đến phường 17 xe hàng thiện nguyện, mỗi xe có trọng lượng từ 1,5 - 8 tấn.

Các phần quà gồm: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước uống, mì tôm, lương khô, sữa, chăn, khăn mặt, giày dép, dụng cụ vệ sinh...

Hơn 100 tấn hàng đã được ngành giáo dục Thủ đô ủng hộ tới trường học bị ảnh hưởng bão lũ ở Thái Nguyên

Hơn 100 tấn hàng đã được ngành giáo dục Thủ đô ủng hộ tới trường học bị ảnh hưởng bão lũ ở Thái Nguyên

Được biết, hoạt động chung tay chia sẻ với đồng bào bị bão lũ đã được ngành giáo dục Thủ đô triển khai đến nhiều địa phương sau lễ phát động toàn ngành vào chiều 10/10.

Trước đó, ngày 12/10, trong chuyến thăm giáo viên, học sinh xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, đoàn công tác Sở GD-ĐT Hà Nội cùng các trường học thành phố Hà Nội đã vận chuyển 100 tấn hàng hóa thiết yếu, gồm sách vở, đồ dùng học tập, máy tính, giày dép, quần áo, nhu yếu phẩm… đến trao cho chính quyền xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh và các trường học trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) Phạm Văn Nghị cho biết: toàn xã có trên 2.400 hộ của 20 thôn bị ngập nước. Trong đó, có 11 thôn ngập hoàn toàn với 1.174 hộ bị ảnh hưởng nặng nề, 7 trường học bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học, hàng trăm ha lúa và hoa màu, nuôi thủy sản bị mất trắng, nhiều tuyến đường liên thôn bị hư hỏng nặng.

Nhiều hàng hóa thiết yếu, gồm sách vở, đồ dùng học tập, máy tính, giày dép, quần áo đã được đại diện ngành giáo dục Hà Nội gửi tặng người dân xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh)

Nhiều hàng hóa thiết yếu, gồm sách vở, đồ dùng học tập, máy tính, giày dép, quần áo đã được đại diện ngành giáo dục Hà Nội gửi tặng người dân xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh)

Tại Hà Nội, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ là hai xã Trung Giã và Đa Phúc. Thông tin của ngành GD-ĐT Hà Nội cho biết, cơn bão số 10, 11 và trận lũ lịch sử khiến học sinh 16 trường của 2 xã Trung Giã và Đa Phúc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều trường, nhiều học sinh không thể đến trường vì úng ngập.

Theo nhà giáo Nguyễn Văn Thảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Long (xã Đa Phúc), trong những ngày bão lũ, thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội và UBND xã Đa Phúc, nhà trường đã chủ động chuyển trạng thái, cho học sinh dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Tuy nhiên, do không đủ điều kiện về điện, thiết bị, đường truyền nên với những học sinh không học trực tuyến được, các thầy cô đều có phương án gửi bài hoặc bố trí cho học bù. Đến nay, sau 3 ngày học trực tuyến, nước đã rút dần nên trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại với điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh. Toàn trường có hơn 800 học sinh thì đến nay, chỉ còn hơn 100 em nghỉ học.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh thông tin: cơn bão số 11 và mưa lớn do hoàn lưu của bão đã gây nên trận lũ lịch sử; đỉnh lũ là 10,16m - cao hơn đỉnh lũ do bão Yagi gây nên năm 2024. Đến nay, xã Trung Giã vẫn có 18 thôn bị ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của 16.000 dân.

Úng ngập khiến nhiều tuyến đường, nhiều khu vực bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân đội và xe chuyên dụng hỗ trợ người dân sơ tán đến nhà văn hóa, trường học… để bảo đảm an toàn và phát nhu yếu phẩm cho người dân.

40 tấn hàng hóa, quà tặng với 25 mặt hàng gồm nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chuyển tới người dân hai xã Đa Phúc, Trung Giã

40 tấn hàng hóa, quà tặng với 25 mặt hàng gồm nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chuyển tới người dân hai xã Đa Phúc, Trung Giã

Kịp thời chia sẻ khó khăn với thầy trò hai xã Trung Giã, Đa Phúc, ngày 11/10, ngành GD-ĐT Hà Nội đã trực tiếp ủng hộ 40 tấn hàng hóa, quà tặng với 25 mặt hàng, gồm: nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo, nước, mì tôm…), đồ dùng, trang thiết bị dạy học (sách, vở, bút viết), tivi, máy tính, cặp sách, chăn màn…

Đây là những món quà ý nghĩa do tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh các cấp học thuộc của ngành GD-ĐT Thủ đô dành tặng đồng bào, giáo viên, học sinh vùng lũ.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, những món quà đoàn gửi tặng đều là nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, sinh hoạt, học tập. Tất cả là tấm lòng của người lao động, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hà Nội với đồng nghiệp, với học sinh vùng úng ngập.

Trước đó, ngành Giáo dục Thủ đô đã phát động chương trình ủng hộ ngành GD-ĐT các tỉnh và các cơ sở giáo dục Hà Nội bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 gây ra để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cũng như học tập. Đây là một hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn và tinh thần cộng đồng nhằm kịp thời lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết và sẻ chia.

Ông Trần Thế Cương kêu gọi toàn ngành chung sức sẻ chia, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc nói chung và các nhà trường nói riêng khắc phục hậu quả mưa bão.
Ông Trần Thế Cương kêu gọi toàn ngành chung sức sẻ chia, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc nói chung và các nhà trường nói riêng khắc phục hậu quả mưa bão.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh: "Hơn lúc nào hết, người dân vùng thiên tai nói chung và ngành GD-ĐT các địa phương, các nhà trường, cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa bão cần sự chung tay, giúp đỡ, sẻ chia kịp thời của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân".

Ngay sau buổi phát động, ngành GD-ĐT Hà Nội đã quyên góp được 12.000 cuốn sách giáo khoa, gần 266.000 quyển vở, hơn 168.000 chiếc bút, 500 chiếc balô, 3 tivi, 3 máy tính xách tay, máy in, gần 10.000 bộ quần áo và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt...