Đại hội Thể thao toàn quốc 2022:

Thầy trò cùng tranh tài, chia nhau huy chương Vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kỷ lục gia Nguyễn Văn Huệ cùng học trò Lê Văn Hân đứng trên bục nhận huy chương Vàng nội dung nhảy sào nam môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Ở ngày thi đấu chung kết thứ hai môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình, nội dung nhảy sào nam chứng kiến tình huống hy hữu khi có tới 3 VĐV cùng chinh phục thành công mức xà 4m30 gồm Lê Văn Hân, Nguyễn Văn Huệ (đoàn Hải Dương), Trần Bá Linh (Đà Nẵng).

Đây là thành tích cao nhất trong 8 VĐV đăng ký tham dự. Điều lệ đại hội xét thành tích tổng cuối cùng chứ không xét chỉ số phụ như mức đăng ký lượt nhảy khởi điểm... Vì vậy, Ban tổ chức đã quyết định trao huy chương Vàng cho cả 3 VĐV - điều hiếm gặp ở môn điền kinh.

Nguyễn Văn Huệ (phải) rạng rỡ trên bục nhận huy chương Vàng cùng học trò Lê Văn Hân

Nguyễn Văn Huệ (phải) rạng rỡ trên bục nhận huy chương Vàng cùng học trò Lê Văn Hân

Trên bục huy chương, Nguyễn Văn Huệ không giấu nổi niềm vui lẫn xúc động. Anh là trường hợp đặc biệt của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay khi vừa đăng ký chức danh huấn luyện viên lẫn VĐV ở tuổi 33. Học trò của anh ở nội dung nhảy sào đội điền kinh Hải Dương chính là Lê Văn Hân (sinh 1994).

"Việc đăng ký hai "vai" buộc tôi phải sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý. Khi học trò tập xong mới là lúc tôi tập chuyên môn cho riêng mình", Nguyễn Văn Huệ chia sẻ sau khi cùng học trò Lê Văn Hân nhận huy chương Vàng.

"Ban đầu hai thầy trò chỉ đặt mục tiêu có huy chương, nhưng không nhờ cả hai đều giành huy chương Vàng. Mọi chuyện thật ngoài mong đợi. Một kỳ đại hội cảm xúc và ấn tượng", nhà vô địch nhảy sào Đại hội Thể thao toàn quốc nói.

Nguyễn Văn Huệ chính là người đang giữ kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc với mức sào 4m92 lập tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2018. Cũng ở cuộc thi cách đây 4 năm, Lê Văn Hân giành huy chương Bạc với thành tích 4m50.

Với thành tích trên, Nguyễn Văn Huệ trở thành VĐV điền kinh Việt Nam hiếm hoi giành huy chương ở 5 kỳ đại hội liên tiếp, cho thấy nỗ lực bền bỉ suốt gần hai thập kỷ của VĐV này.

Bên cạnh trường hợp trao 3 huy chương Vàng cùng một nội dung, môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc còn chứng kiến nhiều kỷ lục mới.

Ở nội dung 7 môn phối hợp nữ, Nguyễn Linh Na (Quân đội, đương kim vô địch SEA Games) với 5.440 điểm đã xuất sắc giành huy chương Vàng, đồng thời phá kỷ lục quốc gia (5.415 điểm) lẫn kỷ lục đại hội (5.277 điểm).

Trên đường chạy 5.000m nam, Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) đánh bại Nguyễn Văn Lai (Quân đội) để đoạt huy chương Vàng và phá kỷ lục của chính người đàn anh với thành tích 14 phút 33 giây 54 (kỷ lục cũ 14 phút 38 giây 92).

Nội dung nhảy xa nam, đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) vô địch với thông số 7m77, phá kỷ lục cũ 7m70.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x10m, Trịnh Việt Tú, Hoàng Dư Ý, Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên (Quân đội) với thành tích 42 giây 64 thiết lập kỷ lục đầu tiên khi nội dung này lần đầu được đưa vào thi đấu tại Đại hội.