Nhà vô địch boxing châu Á được giúp đỡ sau trận đấu đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 22-11, trận giao hữu bóng đá gây quỹ “Điều ước thể thao” giữa đội bóng Điều ước thể thao và Kamito FC được tổ chức với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Sự kiện diễn ra trên sân bóng hạnh phúc "Happy Sports" do Đỗ Kim Phúc xây dựng, với mong muốn mang đến công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ và là sân chơi cho các bạn thanh thiếu niên có niềm đam mê với bộ môn thể thao vua.

Nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia trận đấu có ý nghĩa lớn

Nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia trận đấu có ý nghĩa lớn

Trận giao hữu diễn ra trong không khí sôi nổi với 10 bàn thắng chia đều cho hai đội. Đáng chú ý, hai cô gái Lê Bống và Bảo Hân cũng ra sân thi đấu trong một tinh thần đầy máu lửa và nhiệt huyết. Diễn viên "Về nhà đi con" còn là chủ nhân của một đường kiến tạo đẹp mắt cho đồng đội ghi bàn.

Không trực tiếp thi đấu nhưng ca sĩ Tuấn Hưng góp phần không nhỏ khi hô hào các khán giả có mặt gây quỹ “Điều ước thể thao”. Với sự chung tay của những người tham dự, tổng số tiền quyên góp được lên đến 90 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này được trao tặng cho 3 VĐV là cầu thủ Nguyễn Thị Hoa (CLB bóng đá nữ Hà Nội), Nguyễn Thị Tâm (đội tuyển boxing Việt Nam) và Nguyễn Bá Kiên (đội điền kinh trẻ Hà Nội).

Trong số đó, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm từng hai lần lên ngôi vô địch giải boxing châu Á 2017 và 2022. Cô cũng từng giành HCV SEA Games 2019 và 2022, đại diện Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2021.

Đạt nhiều thành tích cao nhưng hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Thị Tâm cũng vô cùng khó khăn khi mẹ mắc bệnh hở van tim, viêm đại tràng, u tử cung, còn bố của cô thì bị viêm dạ dày và xơ gan. Ban tổ chức hy vọng món quà nhỏ từ Quỹ điều ước thể thao sẽ giúp cô trang trải phần nào chi phí chữa bệnh cho bố mẹ để tập trung cống hiến thể thao nước nhà.

Quỹ “Điều ước thể thao” được sáng lập với mục đích chia sẻ, giúp đỡ những VĐV, cựu VĐV chưa may mắn trong cuộc sống. Từ những VĐV tài năng có hoàn cảnh khó khăn đến các VĐV chuyên nghiệp vang bóng một thời đang phải chống chọi với bệnh tật hay chấn thương đều nhận được sự hỗ trợ của Quỹ.

Ra mắt vào tháng 4-2022, đến nay quỹ đã giúp đỡ được 22 trường hợp. Trong số này, có thể kể đến “nữ hoàng điền kinh” Vũ Bích Hường, cựu tuyển thủ nữ quốc gia Từ Thị Phụ, cầu thủ trẻ Vũ Thị Hoa, cầu thủ Trần Thị Hạnh, cựu VĐV điền kinh Thu Cúc, cựu cầu thủ Lâm Thị Như Trúc, Hồ Thị Hải…