Thầy Park: "Thật khó tin, đây là lần cuối tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo bất ngờ viết tâm thư dài nhiều trang ngay trước ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng trước khi HLV Park Hang-seo chính thức chia tay bóng đá Việt Nam vào 31-1-2023 sau 5 năm gắn bó. Ngày mai 23-11, ông Park sẽ cùng các học trò ở đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho "trận đánh cuối cùng".

Trước giờ hội quân, thông qua trong facebook cá nhân, thầy Park đã chia sẻ nhiều tâm sự.

Thầy Park đăng tâm thư, gửi lời cám ơn mọi người trước khi bước vào trận đánh cuối - AFF Cup 2022

Thầy Park đăng tâm thư, gửi lời cám ơn mọi người trước khi bước vào trận đánh cuối - AFF Cup 2022

"Thật khó tin rằng AFF Cup tới đây sẽ là giải đấu cuối cùng tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Những kỷ niệm đẹp trong 5 năm qua cùng với đội lại ùa về. Tôi trân trọng những khoảnh khắc đó", thầy Park chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự cảm kích với những người đã giúp đỡ ông suốt thời gian qua.

Trong thư, ông Park gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân dân và người hâm mộ Việt Nam, "những người đã ủng hộ nhiều nhất" - lời ông Park - suốt thời gian gia.

"Sự cổ vũ nhiệt thành của các bạn chính là nguồn động viên lớn nhất đến từ thành viên đội tuyển trong thời gian khó khăn, đầy áp lực, giúp tôi cùng toàn đội hoàn thiện hơn mỗi ngày", ông Park bày tỏ.

Chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia... đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện hết mức để ông cùng đội tuyển hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ.

"Về mặt cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai). Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng với quyết định đến Việt Nam của tôi và động viên tôi trong suốt thời gian làm việc tại Việt Nam", thầy Park viết.

"Tôi không thể giấu nổi sự bồi hồi khi nhìn lại hành trình 5 năm tại Việt Nam, nhưng giờ là lúc tạm đặt cảm xúc sang một bên để khoác lên mình tấm áo chiến binh Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trên sân".

AFF Cup 2022 diễn ra từ 20-12 tới 15-1-2023, quy tụ 10 đội bóng xuất sắc nhất khu vực. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm bảng B sẽ lần lượt gặp Lào (21-12), Singapore (Malaysia 27-12), Singapore (30-12), Myanmar (3-1-2023) và đặt mục tiêu vô địch.