HLV Park bước vào "trận đánh cuối cùng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23-11, HLV Park Hang-seo sẽ hội quân cùng đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của chiến lược gia 64 tuổi tại Việt Nam.

Quyết định chia tay bóng đá Việt Nam đã được HLV Park Hang-seo công bố từ giữa tháng 10, một mặt giúp Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chủ động trong tìm kiếm người thay thế, mặt khác cũng giúp chính ông Park có sự thoải mái cho giải đấu cuối cùng là AFF Cup trước khi hợp đồng khép lại.

Với những gì đã qua, chắc chắn thầy Park sẽ toàn tâm toàn ý cho AFF Cup 2022, nơi mà ông sớm tuyên bố chỉ tiêu vô địch, như một món quà dành tặng người hâm mộ Việt Nam sau "hành trình thú vị và đáng nhớ" 5 năm qua.

HLV Park Hang-seo muốn vô địch AFF Cup 2022, thay lời chia tay đẹp

HLV Park Hang-seo muốn vô địch AFF Cup 2022, thay lời chia tay đẹp

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 23-11, tức 4 ngày sau khi V-League kết thúc. Nhóm cầu thủ bận thi đấu Cúp quốc gia sẽ hội quân vào 27-11. Như vậy, ông Park có 3 tuần trọn vẹn để chuẩn bị trước trận ra quân AFF Cup 2022.

Suốt thời gian qua, ông Park đã gây dựng cho mình một tập thể đội tuyển chất lượng, có tính kế thừa. Tuy nhiên, mối lo thường trực là các ca chấn thương ngoài ý muốn của cầu thủ ở giai đoạn cuối V-League, Cúp quốc gia.

Những Hùng Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương. Trọng Hoàng sẵn sàng tái xuất, song phong độ còn là dấu hỏi. Một tháng qua, dàn tuyển thủ như Ngọc Hải, Văn Đức, Tấn Tài, Tiến Linh, Thành Chung... đều phải gắng gượng thi đấu.

Ở vòng cuối V-League 2022, nhóm cầu thủ Hà Tĩnh và Sài Gòn sẽ phải gắng hết sức đua trụ hạng. Trong khi phía trước nhóm 4 đội Hà Nội, HAGL, Bình Định, Thanh Hoá là vòng bán kết Cúp quốc gia, với quyết tâm vào chung kết.

Chỉ một vài vị trí chấn thương cũng ảnh hưởng tới kế hoạch, chiến thuật của đội tuyển ở AFF Cup tới, vì thế mà thời gian qua, HLV Park Hang-seo đã rất sát sao vấn đề này, liên tục gọi điện hỏi thăm, dặn dò học trò.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có một tuần tập luyện trước khi giao hữu với CLB Borussia Dortmund (Đức) ngày 30-11 tại Mỹ Đình.

Ngày 21-12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ra quân AFF Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Lào. Kế đó là các trận gặp Malaysia (27-12), Singapore (30-12) và Myanmar (3-1-2023) tại vòng bảng.