Thay nhau hãm hiếp thiếu nữ trong nhà nghỉ

ANTĐ - Tối 29-4-2011, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, trú ở xã Ngọc Hồi) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1994, trú tại xã Tả Thanh Oai, cùng huyện Thanh Trì, Hà Nội) bàn nhau rủ Lê Thúy Hồng, trú ở quận Hai Bà Trưng đi chơi. Sau một lúc đi lòng vòng, Tùng chở Hồng cùng Khánh vào một nhà nghỉ ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Ngay khi đẩy thiếu nữ vào phòng 101 của nhà nghỉ này, Tùng liền chồm đến đòi giao cấu với cô gái, song bị cự tuyệt. Tuy nhiên, ngay sau đó nạn nhân buộc phải khuất phục để đối tượng thỏa mãn cơn dục vọng của hắn. 

Quan hệ lần thứ nhất được ít phút, Tùng lại cưỡng hiếp bị hại lần thứ hai. Thỏa mãn thú tính xong, đối tượng liền “dạt” sang phòng bên cạnh để Khánh mò vào “hưởng sái”. Chưa chịu buông tha thiếu nữ, trong lúc tên Khánh đang thỏa mãn cơn thú tính thì Tùng ở bên ngoài gọi điện, rồi đi đón một đối tượng khác đến nhà nghỉ với mục đích cưỡng hiếp tập thể nạn nhân. Vậy nhưng, khi đối tượng thứ 3 đến nơi thì phát hiện Hồng vừa nhắn tin cho ai đó nên cả bọn sợ hãi, vội vàng cướp điện thoại của nạn nhân, rồi bỏ đi chơi điện tử. Về phần nạn nhân, ngay sau đó đã gọi điện cho người thân đến đón và trình báo công an... Tại thời điểm bị cưỡng hiếp, Lê Thúy Hồng chưa đủ 16 tuổi nên các đối tượng bị đưa ra truy tố, xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo Điều 112-BLHS. 

Tại phiên tòa hôm qua (20-11), các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố. Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 15 năm tù, đồng phạm Nguyễn Duy Khánh cũng phải nhận 10 năm tù giam cùng tội danh. Riêng Đỗ Thế Anh (SN 1993, trú xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) – đối tượng được Tùng chở đến với ý đồ tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể này chỉ bị xác định đã vào phạm tội “Không tố giác tội phạm” nên chỉ phải nhận 10 tháng tù, cho hưởng án treo.

(Tên bị hại đã thay đổi)