Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thứcThay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thứcThay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thứcThay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thứcThay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thứcThay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thứcThay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức

Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức

ANTD.VN - Phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn” luôn có ý nghĩa dù là xưa hay nay, những cô cậu học trò sẽ được dạy chủ yếu là cách khoanh tay, cúi đầu, chào hỏi, bẩm thưa… theo đúng cốt cách của người học chữ. Tiểu phẩm “Thầy đồ dạy chữ” do cô trò trường Tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) thực hiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã để lại ấn tượng khó quên khi được sân khấu hóa.