Thất nghiệp rủ nhau đi giết xe ôm, cướp tài sản

ANTĐ - Trời mưa, thất nghiệp nên cả bọn "nổi hứng" rủ nhau đi giết xe ôm, cướp tài sản.

Ngày 16/12 TAND TP. HCM đã tuyên phạt mức án tù chung thân cho băng nhóm giết xe ôm cướp tài sản gồm: Trần Chí Linh (SN 1993), Phan Chí Nguyện (SN 1993) và mức 18 năm tù cho Dương Văn Chơn (SN 1994); Sơn Văn Thanh (SN 1994, cùng trú tại Kiên Giang).

Những tên giết - cướp trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Trần Chí Linh, Phan Chí Nguyện, Dương Văn Chơn và Sơn Văn Thanh quen biết nhau khi làm chung nghề bốc xếp tự do tại khu vực quận 7 (TP.HCM).  Vào rạng sáng ngày 2/4/2012, tất cả cùng đến cảng bốc xếp gạo tại cầu Tân Thuận (quận 7) để làm việc nhưng do trời mưa nên cả nhóm phải nghỉ làm và đi về. Trên đường về, Linh rủ Chơn, Nguyện và Thanh đi kiếm xe ôm để đánh, cướp tài sản thì cả bọn đồng ý.

Đến khoảng 19h30, ngày 2/4/2012, tất cả rủ nhau đi đến chốt bảo vệ không có người gác ở đường số 27, khu dân cư Vạn Phát Hưng (huyện Nhà Bè) lên kế hoạch thực hiện. Ngay sau đó, Linh và Chơn đi bộ đến ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Đào Tông Nguyên (thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), thì nhìn thấy anh Nguyễn Hùng Sơn hành nghề xe ôm, đang đứng đón khách. Linh và Chơn giả vờ thuê anh Sơn chở đến khu dân cư Vạn Phát Hưng. Lúc này, Nguyện và Thanh ngồi đợi ở cổng chốt bảo vệ và chuẩn bị sẵn 1 cây gỗ bẻ ra làm 2 khúc, làm hung khí đánh người chạy xe ôm.

Băng nhóm giết xe ôm, cướp tài sản lãnh án

Khi anh Sơn chở Linh và Chơn tới chốt bảo vệ trên, thì Linh kêu anh Sơn dừng xe lại tính tiền. Trong lúc anh Sơn đang xem tiền thừa thì bất ngờ Nguyện dùng tay kẹp cổ anh Sơn kéo ra khỏi xe, Chơn dùng chân đá vào bụng nạn nhân. Còn Linh và Thanh mỗi tên cầm một khúc gỗ đánh liên tục vào người anh Sơn cho đến khi thấy nạn nhân không còn chống cự được nữa.

Sau đó bọn chúng liền ra tay cướp của nạn nhân 3 triệu đồng, giấy tờ xe, ĐTDĐ và xe gắn máy rồi tẩu thoát. Chiếc xe máy chúng đem được 10 triệu đồng. Số tiền cướp được, cả bọn chia nhau tiêu xài. Về phần anh Sơn, khi bảo vệ khu dân cư phát hiện ra thì đã tử vong.

Ngày 11/4/2012, Phan Chí Nguyện bị công an huyện Tân Uyên, Bình Dương bắt về tội cướp tài sản xảy ra vào ngày 5/4/2012ở địa phương này. Qua điều tra, ngày 9/5/2012, công an TP. HCM ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Dương Văn Chơn và Trần Chí Linh. Khoảng 1 tuần sau Sơn Văn Thanh đến công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đầu thú.

Hành vi giết người, cướp của tàn bạo của các bị cáo, đã bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt với mức án nghiêm khắc như nói trên.