Thanh Oai đề xuất xây dựng sân golf quy mô 200 ha, phát triển lên quận vào 2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với đề xuất được lập quy hoạch phát triển lên quận vào năm 2028, huyện Thanh Oai cũng đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép địa phương này xây dựng sân golf quy mô khoảng 200 ha tại vùng bãi ven sông Đáy…
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với huyện Thanh Oai

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với huyện Thanh Oai

Chiều 23-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Huyện ủy Thanh Oai về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, năm 2021, huyện phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 12,4% so với năm 2020; thu ngân sách đạt trên 1.038 tỷ đồng…

Để tháo gỡ các vướng mắc và phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới, Huyện ủy Thanh Oai đã nêu 6 kiến nghị, nhóm kiến nghị với thành phố liên quan tới công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất…

Đáng chú ý, huyện Thanh Oai kiến nghị thành phố Hà Nội cho phép lập quy hoạch chi tiết các đề án quy hoạch và tổ chức thực hiện, phấn đấu đến năm 2028, huyện được công nhận thành quận.

Cùng đó, Thanh Oai cũng đề xuất UBND TP cho phép huyện lập quy hoạch, nghiên cứu xây dựng sân golf quy mô khoảng 200ha tại vùng bãi ven sông Đáy; lập quy hoạch sử dụng quỹ đất 2 bên dọc tuyến đường kênh Yên Cốc...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, huyện Thanh Oai có nhiều tiềm năng phát triển thuận lợi nhờ vị trí địa lý; đất đai rộng lớn, màu mỡ; dân số đông, nhiều làng nghề…

Để phát huy được các tiềm năng đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Thanh Oai cần rà soát lại 8 chương trình công tác để bổ sung, điều chỉnh, nhất là cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án của huyện.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, huyện cần rà soát lại định hướng phát triển, trong đó chú trọng tái cơ cấu và đẩy mạnh đầu tư khoa học, công nghệ vào nông nghiệp; phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế nông thôn; phát huy giá trị của làng nghề, của di tích trên địa bàn…

Với các kiến nghị của huyện Thanh Oai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, trên cơ sở hỗ trợ của các sở, ngành, huyện cần sớm hoàn thiện các quy hoạch làm cơ sở để đầu tư, phát triển và quyết tâm phấn đấu trở thành quận sinh thái vào năm 2030.