Thanh niên mới lớn vào tù vì làm "chuyện người lớn" với bạn gái chưa đủ tuổi thành niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quen biết cô bé chưa đủ 16 tuổi, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương, Tùng sau đó được bạn gái "nhí" đồng thuận cho giao cấu. Tuy nhiên, hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm nên thanh niên mới lớn vẫn phải vào tù.

Ngày 11-8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vương Xuân Tùng (SN 2005, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Minh A (SN 2009), trú tại Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua mạng xã hội Facebook, Vương Xuân Tùng quen biết cháu Minh A. Cả hai thường xuyên liên lạc với nhau qua ứng dụng Messenger, điện thoại. Sau vài lần đi chơi với nhau, Tùng và cháu A nảy sinh tình cảm nam nữ.

Chiều 6-2-2021, Tùng rủ cháu A đi chơi và được cô bé đồng ý. Ngay lập tức Tùng mượn xe máy của người bạn, phi đến điểm hẹn đón bạn gái "nhí". Đưa bạn gái về nhà chơi một lúc, Tùng tiếp tục chở cô bé tới nhà ông bà nội ở huyện Đông Anh (Hà Nội) chơi.

Tại đây, Tùng dẫn người yêu "nhí" lên phòng ngủ trên tầng 2 chơi. Đến khoảng 18h15’ cùng ngày, Tùng chốt cửa, sau đó rủ cháu A “làm chuyện người lớn”. Theo cáo trạng, Tùng đã 2 lần “quan hệ” với bạn gái "nhí".

Trong thời gian cháu A bỏ nhà đi, bố mẹ cô bé đã tất tả đi tìm. Biết con gái đến nhà ông bà nội của Tùng, bố mẹ bé gái đã tìm đến đây. Bức xúc trước việc con gái bỏ nhà đi và ở với Tùng, mẹ bé gái đã đánh cô bé.

Cùng lúc đó, 2 người đàn ông đi cùng mẹ cháu A xông vào, dùng tay chân đánh và điếu cày đập vào người Tùng. Thấy cháu nội bị đánh, ông bà của Tùng gọi điện thoại báo cơ quan công an đến giải quyết sự việc.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, ngày 7-2-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Xuân Tùng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Quá trình điều tra và giải quyết vụ án, bé gái và gia đình không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Tùng...

Mở tòa xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vương Xuân Tùng 3 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Bởi mặc dù Tùng được cháu A thuận tình cho giao cấu nhưng khi đó cô bé chưa đủ 16 tuổi nên theo quy định pháp luật hành vi này là hiếp dâm.

Liên quan đến việc Tùng bị 2 người đàn ông đánh, tại cơ quan điều tra, bố cháu A và 2 người đàn ông đi cùng đều khai không đánh Tùng. Do Tùng không nhận dạng được người đã gây thương tích cho mình nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.