Thanh niên Hà Nội sẽ hỗ trợ livestream bán hàng cho 579 sản phẩm OCOP trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí Thư thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị thanh niên nhạy bén, sáng tạo, nhưng cần kiên trì, kiên định, hướng đến thực chất, tránh hình thức, phô trương; từ đó mới tạo ra bản sắc, chất thanh niên của Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 29/1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Thành đoàn Hà Nội về kế hoạch công tác năm 2024.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, tuổi trẻ Thủ đô đã nỗ lực để tổ chức các hoạt động mang tính chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã ra quân cùng Thành phố thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với Mô hình 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng; “Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà”, các mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”, “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24/24”...

Qua đó, các hoạt động của Đoàn đã bước đầu có sự thay đổi theo hướng đổi mới, sáng tạo, ngày càng thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên cũng như các cấp, các ngành.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Trung ương Đoàn: “Năm Thanh niên Tình nguyện” và chủ đề công tác năm của thành phố Hà Nội: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Ban Thường vụ Thành đoàn xác định triển khai hiệu quả 4 phong trào, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đạt 10 nhóm chỉ tiêu...

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cũng cho biết, năm 2024, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đăng ký và quyết tâm thực hiện 9 công trình, trong đó có công trình Bản đồ số các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội; chuỗi 579 công trình thanh niên chào mừng sinh nhật Bác và chào mừng Ngày hội thanh niên Thủ đô và tổ chức đồng loạt Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên cấp xã, phường, thị trấn;

579 sản phẩm OCOP được Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp quảng bá, bán hàng thông qua livestream giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, Đoàn Thanh niên thành phố đã sáng tạo, có nhiều ý tưởng tìm tòi đổi mới, bám sát nhiệm vụ của thành phố; công tác Đoàn của thành phố đều vượt đạt mục tiêu đặt ra, kết quả có điểm nhấn; nhiều kết quả không chỉ giúp giai đoạn trước mắt mà có định hướng lâu dài cho Thủ đô…

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, năm 2024 là “Năm thanh niên tình nguyện”, cũng là năm rất nhiều dấu ấn với tuổi trẻ Thủ đô và thành phố; các phong trào cần được tổ chức thiết thực có ý nghĩa.

Điều quan trọng nhất là thông qua các hoạt động khơi dậy tình yêu đối với Hà Nội, khát vọng cống hiến, đóng góp của mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và tổ chức Đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý: “Đối với mọi việc của thanh niên Hà Nội, cần cân đối giữa nhiệm vụ của thành phố và trung ương. Đặc biệt là yếu tố về mặt chính trị, yếu tố về văn hóa Hà Nội, yếu tố về chiều sâu các hoạt động. Thanh niên nhạy bén, sáng tạo, nhưng cần sự kiên trì, kiên định, hướng đến thực chất, tránh hình thức, phô trương. Từ đó mới ra bản sắc, chất thanh niên của Hà Nội”.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Thành đoàn Hà Nội bám sát những chủ trương lớn của Thành ủy và Trung ương Đoàn để có chương trình đột phá trong năm 2024.

Đặc biệt, Thành đoàn cần tiên phong trong chuyển đổi số và cần đẩy mạnh việc tổ chức sự kiện kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, để tạo dấu ấn thực hiện chủ đề công tác năm là Năm thanh niên tình nguyện…