Thanh niên ăn chơi nợ nần đem xe máy đi "cắm" rồi hoang báo bị cướp xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lê Văn Phong, SN 1991, trú tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa bị cơ quan Công an xử phạt về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"
Hiện trường sự việc Lê Văn Phong hoang báo

Hiện trường sự việc Lê Văn Phong hoang báo

Ngày 16-02-2024, Công an xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của Lê Văn Phong, SN 1991, trú tại xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên về sự việc, vào khoảng 5h05 cùng ngày, tại bờ đê sông Cầu, xã Tiên Sơn, anh Phong bị 2 thanh niên ép xe vào lề đường, kề dao vào cổ, rồi đạp ngã xuống triền đê, cướp 01 xe máy Honda Wave, BKS 98A 326.82, và 01 giấy tờ xe để ở trong cốp xe, tất cả đều mang tên Lê Văn Phong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Việt Yên đã tiến hành xác minh sự việc. Đồng thời đấu tranh với Lê Văn Phong. Sau khi vòng vo với những thông tin không đúng sự thật, Phong đã phải thừa nhận do ăn chơi, nợ nần, Phong đã "cắm" chiếc xe trên cho một người ở tỉnh Bắc Ninh được 12 triệu đồng.

Sợ bị gia đình mắng nên Lên Văn Phong đã báo tin không đúng sự thật đến cơ quan Công an.

Hiện, Công an xã Tiên Sơn, Việt Yên đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với Lê Văn Phong về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tùy tiện thực hiện các hành vi báo tin, tố giác không đúng sự thật tránh gây thiệt hại cho người khác và có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo quy định.