Thành lập trung tâm nghiên cứu âm nhạc dân tộc

ANTĐ - Sau một thời gian hoạt động có hiệu quả, đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy nền âm nhạc dân tộc, Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc đã được tổ chức sáng 26-3. 

Nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa - Giám đốc Trung tâm cho biết, trong thời gian qua, cùng sự phối hợp và giúp đỡ của các giáo sư, các nhà chuyên môn và các nghệ sĩ, nhạc sĩ có tâm huyết với âm nhạc dân tộc, đến nay trung tâm đã thực hiện và biểu diễn thành công nhiều chương trình, tạo được dấu ấn với khán giả về âm nhạc dân gian Việt Nam.

Những chương trình như “Phục hồi và phát huy Hát xẩm Hà thành”, “Hò sông nước hướng về Thăng Long Hà Nội”, “Hát xẩm với văn hóa giao thông”, “Nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc” và chương trình ca nhạc dân gian trên đất Quảng... đều nhận được sự mến mộ của công chúng. Việc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam ra đời đã góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nền âm nhạc dân tộc nước nhà.