Thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam

ANTĐ - Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam đã chính thức sáp nhập thành Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam.
Thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam ảnh 1
Vở kịch "Đời cười"

Đây là nội dung chính của Quyết định số 1153 ngày 27-3-2012 do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ký. NSND Lê Hùng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam. Kế hoạch biểu diễn và dựng vở của 2 nhà hát trước khi sáp nhập vẫn giữ nguyên để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đoàn kịch trực thuộc. Các phương hướng, hoạt động, tổ chức bộ máy và kế hoạch hoạt động cụ thể sẽ sớm được Ban Giám đốc mới công bố rộng rãi tới công chúng vào đầu tuần sau.