Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Cầu Giấy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thể theo nguyện vọng của các đồng chí nguyên là cán bộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nghỉ hưu, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Cầu Giấy.

Vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương cho phép thành lập “Hội Cựu CAND Việt Nam”.

Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập là niềm vui lớn đối với CBCS Công an nói chung và các cựu Công an hưu trí nói riêng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu Công an Việt Nam.

Các đồng chí Công an hưu trí khi về nghỉ hưu vẫn có một tổ chức để sinh hoạt, gắn kết đồng đội, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trên cơ sở đó, Đội Chính trị - hậu cần, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm CLB sĩ quan hưu trí Công an quận thành lập Ban vận động. Ngày 15-11-2023, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã ký quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Cầu Giấy;

Công an quận đã tập hợp và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật, đề nghị Phòng Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy duyệt, ký Quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND quận Cầu Giấy.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhấn mạnh, sau 27 năm hình thành và phát triển, số lượng Cựu Công an nhân dân quận đã lên tới 700 đồng chí.

Đây chính là những thế hệ cán bộ Công an đầu tiên, những người viết lên trang sử đáng tự hào của Công an quận Cầu Giấy với nhiều chiến công, phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn quận, đồng thời xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, đưa quận Cầu Giấy từ một huyện ngoại thành vươn mình trở thành một trong những quận nội thành có tốc độ đô thị hóa cao.

“Những thành tích đáng tự hào của các bác, các anh, các chị chính là tiền đề vững chắc để những thế hệ Công an quận Cầu Giấy ngày nay tiếp tục giữ vững và phát huy, giành nhiều thắng lợi mới, liên tiếp nhiều năm là “Đơn vị Quyết thắng” của CATP Hà Nội”.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Cầu Giấy đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Cầu Giấy đã diễn ra thành công tốt đẹp

Nêu rõ vai trò quan trọng của Hội Cựu CAND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND quận đề nghị, trong thời gian tới, các thành viên của Hội tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội quận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân;

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp tại địa bàn.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh cũng bày tỏ tin tường Hội Cựu CAND quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của Hội, góp phần đắc lực cùng Công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được Đảng, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy giao phó, xây dựng hình ảnh đẹp của sĩ quan Công an trong lòng nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Hội gồm 21 đồng chí để điều hành hoạt động của Hội và Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.

Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Hội sẽ phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm ttra, khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động; chủ động phối hợp với Công an quận và các đơn vị, địa phương tham mưu các mặt công tác tổ chức Hội đúng quy định và theo đúng Điều lệ Hội đã ban hành.