Thành lập Đồn Công an Phú Nghĩa

ANTĐ - Thực hiện các quyết định của Bộ Công an và CATP Hà Nội, sáng nay (16-1), CAH Chương Mỹ đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đồn Công an Phú Nghĩa.

Đồn Công an Phú Nghĩa thuộc CAH Chương Mỹ có biên chế 17 CBCS, có nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu công nghiệp Phú Nghĩa và địa bàn 3 xã Tiên Phương, Phú Nghĩa và Ngọc Hòa. Đây khu vực đông dân cư, đang trên đà đô thị hóa mạnh. Riêng khu công nghiệp Phú Nghĩa có diện tích trên 170 hecta, tập trung gần 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thường xuyên có trên 10.000 công nhân làm việc.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao các quyết định của Bộ Công an và CATP cho chỉ huy CAH Chương Mỹ (ảnh trên)...

...và Đồn Công an Phú Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vũ Lâm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho rằng, việc thành lập Đồn Công an Phú Nghĩa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội đối với công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội, Đồn Công an Phú Nghĩa sẽ làm tốt công tác nắm tình hình, cơ động chiến đấu, giữ vững ANCT – TTATXH.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ chúc mừng Đồn Công an Phú Nghĩa
Thành lập Đồn Công an Phú Nghĩa ảnh 4Thiếu tướng Lưu Quang Hợi phát biểu tại hội nghị 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chúc mừng các CBCS được điều động nhận nhiệm vụ, đồng thời khẳng định việc thành lập Đồn Công an Phú Nghĩa là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và kịp thời.

Xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn trọng điểm là vô cùng nặng nề, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi yêu cầu CAH Chương Mỹ và Đồn Công an Phú Nghĩa cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí lực lượng, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Huyện ủy, UBND huyện và các xã nằm trên địa bàn làm tốt công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sắp tới.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi mong muốn Đồn Công an Phú Nghĩa sẽ triển khai hiệu quả các mặt công tác, chủ động phương án bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô tận tụy, vì nhân dân phục vụ.