Tháng Giêng là tháng… sát phạt

(ANTĐ) - Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, bên cạnh các hoạt động vui chơi lành mạnh, nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức lại trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi…

Tháng Giêng là tháng… sát phạt

(ANTĐ) - Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, bên cạnh các hoạt động vui chơi lành mạnh, nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức lại trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi…

Tan vỡ hạnh phúc vì đỏ đen

Trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm tệ nạn cờ bạc có chiều hướng gia tăng. Nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức xuất hiện khắp nơi, từ nhà ga, bến xe đến lễ hội, công viên... Tết là dịp mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, gặp gỡ nhau và không ít người coi đánh bạc như một hình thức “giao lưu, cầu may”.

Một ổ bạc nữ bị bắt quả tang
Một ổ bạc nữ bị bắt quả tang

Anh Nguyễn Văn Vịnh, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa kể lại câu chuyện đáng buồn ngay từ những ngày đầu xuân mà nguyên nhân là do người em họ quá ham cờ bạc, đỏ đen khiến gia đình rơi vào cảnh tan đàn, xẻ nghé: “Đêm mùng 4 Tết, cậu em họ tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi mặt mày hốc hác chạy xồng xộc qua nhà vợ chồng tôi khóc lóc nhờ chúng tôi khuyên giải để vợ cậu ấy nghĩ lại không quyết định ly hôn nữa. Chuyện là sáng mùng 2 Tết sau khi đưa vợ con về quê ăn tết với gia đình nhà ông bà ngoại ở Tuyên Quang trở lại Hà Nội, cậu em tôi được đám bạn gọi điện rủ rê chơi ba cây vui vẻ ngày tết. Ai ngờ từ chỗ chỉ có ý định vui vẻ đã dẫn đến càng đánh càng ham và số tiền đặt cửa lên đến con số hàng triệu đồng. Đến quá nửa đêm vợ gọi điện cậu ấy cũng tắt máy không nghe. Và trong số những cuộc điện thoại ấy có cuộc điện thoại thông báo đứa con trai mới 1 tuổi bị viêm phổi cấp đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau mò về nhà, thấy nhà cửa heo hắt, không một bóng người, hốt hoảng gọi điện thoại cho vợ thì cậu ấy mới biết vợ con đang ở trong bệnh viện, còn cậu con trai chưa biết sức khỏe thế nào. Đã vậy cậu ấy còn nướng hết số tiền thưởng tết mà hai vợ chồng dành dụm vào cờ bạc. Hiện vợ cậu ấy đang đòi ly hôn bởi không thể chịu đựng được người chồng thiếu trách nhiệm và tính ham mê cờ bạc như vậy được… ”.

Cờ bạc với hình thức tương tự như trò vui chơi có thưởng, kích thích tâm lý ăn may, cầu vận đỏ của con người. Tham gia một thời gian, tâm lý ăn thua cay cú hình thành nên kiểu “con bạc khát nước”. Điều này lý giải có không ít người đã nướng cả gia tài, thậm chí vợ con vào chiếu bạc. Nhiều kẻ đã bị pháp luật xử lý rất nghiêm khắc về tội đánh bạc, bị cả xã hội lên án, nhưng vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Nhiều người khánh kiệt tài sản, tan nát gia đình chỉ vì cờ bạc. Từ tệ nạn này, còn đẻ ra biết bao hệ lụy khác, gây mất an ninh trật tự, làm suy đồi lối sống và đạo đức xã hội.

Tiền đề phát sinh trọng án

Cuối tháng 12-2010 và 1-2011, lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá được khá nhiều ổ nhóm cờ bạc. Tuy vậy, khi bị phát hiện, nhiều đối tượng đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Vào hồi 14h ngày 28-1-2011, khi tổ công tác Trạm Cảnh sát Nông Lâm - CAH Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm 6B Cổ Nhuế đã phát hiện 5 đối tượng đánh bạc với bài lá 3 cây. Tổ công tác đã khống chế và áp giải đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý song bị các đối tượng chống trả quyết liệt làm hai chiến sỹ cảnh sát bị thương.

Trước đó, qua nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông phát hiện tại nhà Đào Quang Úy (SN 1965, trú tại tổ 18, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) thường xuyên tổ chức đánh bạc. Ngày 29-12-2010, một tổ công tác do Đại úy Kiều Xuân Quyền là tổ trưởng bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà này. Tại đây, tổ công tác phát hiện khoảng 20 đối tượng đang đánh chắn ăn tiền. Khi lực lượng làm nhiệm vụ ập vào bất ngờ Đào Quang Úy hô đồng bọn tắt điện để tẩu thoát. Đại úy Quyền đã bị Đào Quang Úy và một số đối tượng quá khích xông vào đánh khiến đồng chí bị thương nặng.

Ngày tết, cờ bạc chơi công khai
Ngày tết, cờ bạc chơi công khai

Ngày 10-1-2011, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, TP Hà Nội  đã bắt giữ 3 trong gần 20 đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và giết người tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình. Cũng từ một vụ đánh bạc, các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội đã làm rõ vụ trộm két sắt tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH -CATP Hà Nội, trong đợt cao điểm về phòng chống tội phạm (từ ngày 1-12-2010 đến nay), lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH đã điều tra triệt phá 283 vụ với 1.460 đối tượng cờ bạc góp phần ổn định tình hình an ninh xã hội trên địa bàn thành phố. Do thời điểm sau tết một số đối tượng đã lợi dụng các lễ hội và những nơi công cộng để đánh bạc nên lãnh đạo CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ các đối tượng. Bên cạnh đó, công tác tăng cường tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân về hậu quả của các tệ nạn xã hội trong đó có nạn cờ bạc cũng được coi trọng.         

Linh - Bảo