Tham nhũng thâm nhập làng Cricket Ấn Độ

(ANTĐ) - Được thành lập cách đây 3 năm, giải cricket Ấn Độ (IPL) đã cố gắng làm cho môn thể theo này ngày càng hấp dẫn. Những tập đoàn khổng lồ của Ấn Độ đã đứng ra mua đội bóng cricket, các ngôi sao Bollywood đem đến cho trận đấu sức quyến rũ bằng vẻ đẹp của họ và người hâm mộ từ Mumbai, Dubai đến New Jersey luôn theo sát giải đấu trên tivi.

Tham nhũng thâm nhập làng Cricket Ấn Độ

(ANTĐ) - Được thành lập cách đây 3 năm, giải cricket Ấn Độ (IPL) đã cố gắng làm cho môn thể theo này ngày càng hấp dẫn. Những tập đoàn khổng lồ của Ấn Độ đã đứng ra mua đội bóng cricket, các ngôi sao Bollywood đem đến cho trận đấu sức quyến rũ bằng vẻ đẹp của họ và người hâm mộ từ Mumbai, Dubai đến New Jersey luôn theo sát giải đấu trên tivi.

Đội Chennai Super Kings ăn mừng

Đội Chennai Super Kings ăn mừng

Và như mong muốn giá trị của giải đấu này đã tăng lên hơn 4 nghìn tỷ USD. Đối với nhiều người Ấn Độ, giải đấu IPL đã trở thành biểu tượng của một nước Ấn Độ mới tự tin và năng động. Tuy nhiên, sau những cáo buộc về nạn hối lộ và gian lận tài chính, sự dính líu của một bộ trưởng... giải IPL đã trở thành một biểu tượng của nạn tham nhũng.

Đáng tiếc là ở Ấn Độ, sự ra đời của những liên đoàn, những giải như IPL lại trở thành nạn nhân của chính họ. Tổng Biên tập Tạp chí Ấn Độ ngày nay đã viết, bất cứ nơi nào có sự liên quan đến đồng tiền, đặc biệt là những lượng tiền lớn, thì theo ngay sau đó sẽ là nạn tham nhũng. Cricket có thể làm mê hoặc rất nhiều người trên thế giới, nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh ở Ấn Độ.

Mới đây, nhân viên thuế của Chính phủ đã tịch thu một số lượng lớn sổ sách liên quan đến tài chính. Và sắp tới Ủy ban kiểm soát cricket nước này dự kiến sẽ phải tổ chức một phiên điều trần đối với ông Chủ tịch giải đấu Lalit Kumar Modi. Những thành viên trong Ủy ban kiểm soát đã coi ông Modi như một người có “tầm nhìn xa, trông rộng” đã biết dựa vào giải đấu để làm giàu cho bản thân và các thành viên trong gia đình ông ta thông qua những khoản đóng góp kín trong các đội bóng hoặc những khoản thù lao từ các hợp đồng phát sóng trên tivi và Internet. Nhưng chính Ủy ban này cũng đang ở vào vị trí phải thỏa hiệp.

Vì mặc dù, đây là một tổ chức phi chính phủ nhưng lại bị chi phối bởi một số quan chức chính trị quyền lực nhất, bao gồm cả lãnh đạo đảng đối lập Bharatiya, ông Arun Jaitley, và Bộ trưởng Nông nghiệp Sharad Pawar. Nhiều nhà bình luận nghi ngờ rằng, chính ủy ban này có thể đã hoàn toàn làm ngơ trước những hành động của ông Modi. Thậm chí ngay trước khi vụ bế bối vỡ lở, Ủy ban này đã bị chỉ trích là thiếu minh bạch và bị cáo buộc có những mâu thuẫn về lợi ích. Một thành viên của Ủy ban này cũng là chủ của một đội bóng trong giải.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà chính trị đã nhúng tay vào môn thể thao này. Cricket được tổ chức giữa các đội của các bang tranh các giải khu vực và giải quốc gia. Sau đó, những cầu thủ xuất sắc sẽ được lựa chọn cho đội quốc gia Ấn Độ. Mỗi một bang có một hội liên hiệp cricket và thường do một quan chức trong chính quyền bang lãnh đạo.

Và hiện nay, ít nhất 6 bang có các hội liên hiệp cricket nằm trong tay những nhân vật chính trị. Nhà báo thể thao G. Rajaraman cho biết, những mối quan hệ thể thao và chính trị kiểu này ban đầu sẽ đem lai lợi ích cho thể thao vì quan chức chính trị có thể giúp một đội có được các nguồn lực. Nhưng mối quan hệ này đã thay đổi khi tiền bắt đầu được đổ vào thể thao và ngày càng có nhiều quan chức chính trị đấu tranh để nắm quyền kiểm soát. Năm 2005, Bộ trưởng Nông nghiệp Pawar nắm Ủy ban Cricket quốc gia. Khi đó ông Modi là phụ tá.

Đã từng sống ở Mỹ, ông Modi đã nhận thấy những liên đoàn kiểu như NBA đã quảng bá các ngôi sao, các đội bóng và đem lại lợi nhuận như thế nào. Các giải bóng đá châu Âu được phát sóng trên khắp châu Á, trong đó có Ấn Độ.

Và tầng lớp trung lưu Ấn Độ bắt đầu nhận ra thể thao là một hoạt động giải trí hấp dẫn. Ông Modi đã nhận ra điều đó và cho ra đời giải đấu IPL với tư cách là một sản phẩm dành cho truyền hình, rút ngắn thời gian các trận đấu từ một ngày hoặc thậm chí vài ngày xuống còn vài giờ phát sóng truyền hình và đưa vào đó những cổ động viên cuồng nhiệt cùng những ngôi sao điện ảnh. Ngôi sao lớn nhất của Bollywood cũng có cổ phần trong một đội cricket.

Các người mẫu thời trang, người nổi tiếng cũng có mặt trong những bữa tiệc sau mỗi trận đấu cùng với các cầu thủ thâu đêm. Những trang web bắt đầu đăng tải hình ảnh những bữa tiệc và những câu chuyện về các ngôi sao điện ảnh trong làng cricket. Nhà sử học Ramachandra Guha viết, giải IPL đã phản ánh thực trạng nạn tham nhũng và bất bình đẳng trong xã hội.

Hiện nay, ông Modi đang phải thu thập tài liệu chuẩn bị cho phiên chất vấn, trong khi một số quan chức chính phủ khác đang bị kiểm tra. Bộ trưởng Ngoại giao Shashi Tharoor đã buộc phải từ chức. Vụ bê bối trong giải cricket IPL đang gây chia rẽ trong nội bộ chính quyền Ấn Độ khi đảng đối lập BJP đang kêu gọi một số bộ trưởng từ chức. Rất nhiều chính trị gia phe đối lập thậm chí còn đòi cải tổ lại chính phủ hoặc sớm tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đồng thời, đảng BJP còn kêu gọi Quốc hội mở một cuộc điều tra về những bê bối tham nhũng trong Chính phủ hiện nay của Ấn Độ.       

Hiếu Trung

(Theo NYT)